Nước cống tràn ra đường

Nhiều cư dân đường Cao Lỗ và các khu dân cư lân cận ở phường 4 quận 8 (TPHCM) đã gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh tình trạng nước cống tràn ra đường suốt nhiều ngày nay. Ông Nguyễn Thái Hảo (ngụ tại 31 Võ Liêm Sơn) cho biết: 'Cả nửa tháng nay, tại giao lộ Võ Liêm Sơn - Phạm Thị Tánh, nước từ cống tràn ra mặt đường lênh láng. Mùi cống nồng nặc rất khó chịu và mất vệ sinh'.

Phóng viên đã đến nơi xác minh, ghi nhận dù ngày không mưa, không triều cường, nhưng nước từ cống thoát nước vẫn tràn ra nhiều tuyến đường ở khu dân cư Him Lam.

Cách nay hơn một tháng, để thi công dự án thoát nước, đơn vị thi công đã chặn bít các cống thoát nước ở khu dân cư Him Lam, rồi dùng máy bơm hút nước từ cống chính đưa qua hệ thống thoát nước khác; nhưng rồi bỏ dở.

Người dân đã nhiều lần điện thoại đến Công ty Dịch vụ công ích quận 8 phản ánh, và được cho biết công ty đã yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục bơm thoát nước cống.

Thế nhưng, khi phóng viên đến xác minh tại ngã tư Trần Thị Ngơi - Cao Lỗ (nơi công trình đang thi công) thì ghi nhận máy bơm đã chuyển đi nơi khác; nước thải đen ngòm từ cống thoát nước chảy ào ạt, tràn ra mặt đường khiến nhiều tuyến đường bị ngập, hôi hám.

Tình trạng ngập nước cống này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, kinh doanh, đời sống và sức khỏe của người dân. Nhiều cửa hàng đã tạm đóng cửa vì không bán được. TPHCM đang bước vào mùa mưa, việc chặn bít cống thoát nước sẽ gây ngập rộng và sâu hơn tại đây.

ĐOÀN HIỆP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nuoc-cong-tran-ra-duong-590948.html