Nước cờ mạo hiểm của cựu Thủ tướng Pháp

Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố tranh cử chức Thị trưởng Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia của Tây Ban Nha, vào năm 2019.

Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls - Ảnh: Reuters

Theo quy định của EU, công dân của khối có thể bỏ phiếu cũng như ra tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương ở những thành viên khác. Tuy nhiên, kế hoạch của ông Valls vẫn là nỗ lực chưa từng có tiền lệ.

Có cha là người vùng Catalonia và mẹ mang 2 dòng máu Thụy Sĩ - Ý, chính trị gia 56 tuổi chào đời tại Barcelona và lớn lên ở Paris. Ông trở thành công dân Pháp vào năm 20 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng (2014 - 2016) trong chính quyền Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Sau khi thất bại trong cuộc đua đại diện đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống hồi năm 2017 và bị từ chối chuyển sang đảng LREM của Tổng thống Emmanuel Macron, ông Valls tuyên bố từ bỏ chính trường Pháp để tập trung cho cuộc chạy đua ở Barcelona.

Cuộc bầu cử thị trưởng Barcelona dự kiến diễn ra vào ngày 26.5.2019 và giới quan sát đánh giá đây là canh bạc đầy mạo hiểm, có thể chấm dứt sự nghiệp chính trị của cựu Thủ tướng Pháp.

Hiện tình hình chính trị - an ninh của Catalonia vẫn đang âm ỉ bất ổn sau cuộc khủng hoảng đòi ly khai cuối năm ngoái. Mâu thuẫn gay gắt giữa phe đòi độc lập và chính quyền trung ương ở Madrid vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mặt khác, những cử tri mang đậm tinh thần dân tộc của vùng này khó mà chấp nhận một gương mặt xa lạ như ông Valls.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nuoc-co-mao-hiem-cua-cuu-thu-tuong-phap-1007844.html