Nước chủ tịch ASEAN kêu gọi đối thoại sau binh biến ở Myanmar

Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm nay, kêu gọi các bên ở Myanmar đối thoại, hòa giải và sớm đưa đất nước trở lại bình thường sau vụ binh biến ngày 1/2.

Trong thông báo với tư cách nước chủ tịch ASEAN năm 2021, chính phủ Brunei khuyến khích các bên ở Myanmar đối thoại, hòa giải và sớm đưa tình hình trở lại bình thường, phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Myanmar, Channel News Asia dẫn thông báo.

Brunei cho biết các nước thành viên đều đang theo dõi tình hình ở Myanmar. "Chúng tôi nhớ lại về những mục tiêu và nguyên tắc được đề cập trong Hiến chương ASEAN, bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền và quản trị công, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, và các quyền tự do cơ bản".

"Chúng tôi nhắc lại rằng sự ổn định chính trị ở mỗi nước thành viên ASEAN là điều quan trọng để hướng tới đạt được một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng", thông báo của Brunei cho biết.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 1/2, Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã bị quân đội bắt.

Reuters dẫn thông báo từ đài truyền hình quân đội Myanmar cho biết việc bắt giữ các nhà lãnh đạo là biện pháp phản ứng trước gian lận bầu cử.

 Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi Myanmar tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, bao gồm tuân thủ pháp quyền, quản lý đất nước ổn định, các nguyên tắc dân chủ và chính phủ hợp hiến.

Cơ quan này cũng kêu gọi các bên ở Myanmar giữ bình tĩnh và khuyến khích giải quyết bất đồng bằng đối thoại.

Tương tự, Malaysia cho rằng các bên ở Myanmar nên giải quyết những mâu thuẫn về cuộc bầu cử một cách hòa bình.

"Malaysia ủng hộ việc tiếp tục thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Myanmar để tránh những hậu quả bất lợi cho người dân và nhà nước Myanmar, đặc biệt là trong tình hình đại dịch Covid-19 khó khăn hiện nay", Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong một thông cáo.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhận định rằng cuộc chính biến là "công việc nội bộ" của Myanmar và từ chối bình luận thêm.

"Campuchia không bình luận về công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, kể cả trong hay ngoài khuôn khổ ASEAN", nhà lãnh đạo Campuchia phát biểu trước báo giới.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cũng lặp lại quan điểm tương tự. Ông cho rằng cuộc chính biến "là công việc nội bộ của Myanmar".

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoc-chu-tich-asean-keu-goi-doi-thoai-sau-binh-bien-o-myanmar-post1179698.html