Nước biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối trên vịnh Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã lấy mẫu để xét nghiệm nước biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối nhiều ngày liền.

Ngày 14-2, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước biển tại khu vực bờ biển Thanh Khê và Liên Chiểu thuộc vịnh Đà Nẵng để tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm nước sớm nhất cũng phải 2 – 3 ngày sau khi lấy mẫu.

Nước dọc bờ biển đen ngòm. Ảnh: H.H

Nước dọc bờ biển đen ngòm. Ảnh: H.H

Trước đó, nước biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc xuất hiện ở khu vực trên kéo dài khoảng 4 Km. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ ngày 10 đến 14-2 khiến người dân rất lo lắng.

Giải thích về tình trạng trên, ông Mã cho rằng nước biển đen có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như bãi rác Khánh Sơn, kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… chảy qua kênh Phú Lộc rồi đổ thẳng ra biển.

Nước thải màu đen được chảy ra từ kênh Phú Lộc. Ảnh: H.H

"Các khu vực trên vì chưa có hệ thống thu gom để xử lý nên tình trạng nước thải chảy thẳng ra biển vẫn đang tiếp diễn và chưa có số liệu thống kê. Những nơi được thu gom vẫn được Trạm xử lý nước thải Phú Lộc xử lý. Mỗi ngày chúng tôi vẫn xử lý được hơn 40.000 m3 theo quy định", ông Mã nói.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/nuoc-bien-den-ngom-boc-mui-hoi-thoi-tren-vinh-da-nang-817026.html