Nước Anh và thế giới chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với Nữ hoàng Elizabeth

Ngày 19/9, các nhà lãnh đạo và hoàng gia trên thế giới sẽ gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh.

Người dân tổ chức một phút mặc niệm cho cố Nữ hoàng Elizabeth II tại Cầu Westminster phía trước tháp đồng hồ Big Ben ở London, Anh, ngày 18/9. Ảnh: AP.

Người dân tổ chức một phút mặc niệm cho cố Nữ hoàng Elizabeth II tại Cầu Westminster phía trước tháp đồng hồ Big Ben ở London, Anh, ngày 18/9. Ảnh: AP.

Vào lúc 6h30 sáng (5h30 giờ GMT), thời gian chính thức nằm tại quốc gia của Nữ hoàng Elizabeth II đã kết thúc sau 4 ngày, trước đó, hàng trăm nghìn người đã xếp hàng để được đi quanh linh cữu của vị quốc vương trị vì lâu nhất Vương quốc Anh, tại Hội trường Westminster lịch sử của London.

Tổng thống Mỹ Joe Biden viết sổ tang tại Nhà Lancaster ở London, ngày 18/9.

Tất cả mọi người, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với người phụ nữ 96 tuổi, người đã trải qua bảy thập kỷ trên ngai vàng của Vương quốc Anh.

Ngay trước 11h ngày 19/9 (giờ địa phương), quan tài bằng gỗ sồi của Nữ hoàng, được phủ cờ Tiêu chuẩn Hoàng gia với Vương miện Hoàng gia bên trên, sẽ được đặt lên xe tiêu binh và được kéo đến Tu viện Westminster để chuẩn bị cho lễ Quốc tang.

Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo thế giới đến Vương quốc Anh để dự lễ Quốc tang dành cho Nữ hoàng Elizabeth II. Nguồn: Reuters.

Trong số 2.000 người xuất hiện tại tu viện sẽ có khoảng 500 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Biden, Hoàng đế Naruhito của Nhật Bản, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Các chắt của Nữ hoàng, Hoàng tử George, 9 tuổi và Công chúa Charlotte, 7 tuổi, hai người con lớn của Thái tử William, cũng sẽ tham dự.

Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II được đặt tại Hội trường Westminster với Vương miện Hoàng gia, quả cầu, vương trượng và hoa phía trên. Ảnh: AP.

"Trong 10 ngày qua, vợ chồng tôi đã vô cùng xúc động trước nhiều thông điệp chia buồn và ủng hộ mà chúng tôi nhận được từ đất nước và trên toàn thế giới. Khi tất cả chúng ta chuẩn bị nói lời chia tay với Nữ hoàng lần cuối, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã là chỗ dựa và niềm an ủi cho gia đình và bản thân tôi trong thời điểm đau buồn này", Vua Charles III, con trai của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip cho biết trong một tuyên bố.

Mọi người xếp hàng chờ đợi để bày tỏ lòng thành kính với Nữ hoàng Elizabeth II tại London, ngày 18/9. Ảnh: AP.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral ở Scotland. Sức khỏe của bà suy giảm và trong nhiều tháng trước đó. Chỉ 2 ngày trước khi qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II đã bổ nhiệm bà Liz Truss làm Thủ tướng thứ 15 của Vương quốc Anh và cũng là thủ tướng cuối cùng mà bà biết.

Hà Anh (theo Reuters, AP)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nuoc-anh-va-the-gioi-chuan-bi-noi-loi-tu-biet-cuoi-cung-voi-nu-hoang-elizabeth-5697015.html