Nước Anh và EU sau ngày 31-1-2020

Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra cách đây hơn 3 năm rưỡi, cử tri Anh đã đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của Liên hiệp châu Âu (EU), đó là bỏ phiếu ủng hộ London rời khỏi khối này, hay còn gọi là Brexit. Sau tiến trình đầy trắc trở và nhiều lần 'lỡ hẹn', Anh cũng ấn định được hạn chót tiến hành Brexit là vào 23 giờ (GMT) ngày 31-1-2020. Trong những giờ cuối cùng Anh còn ở trong 'mái nhà chung châu Âu', có lẽ câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là quyền công dân của Anh tại EU và công dân EU tại Anh, các vấn đề liên quan đến thuế quan, hoạt động thương mại, tài chính... giữa hai bên sẽ ra sao kể từ ngày 1-2-2020.

Cờ của Anh và EU bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh tại London, ngày 30-1. (Ảnh: Reuters)

Cờ của Anh và EU bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh tại London, ngày 30-1. (Ảnh: Reuters)

Quyền của công dân EU và Anh

Công dân Anh sẽ tiếp tục có quyền sống và làm việc tại các nước trong khu vực EU và công dân của khối này cũng có quyền tương tự tại Anh cho đến cuối năm 2020 do hai bên đã nhất trí tiến hành giai đoạn chuyển tiếp. Chính phủ Anh cho biết, khoảng 3,5 triệu công dân EU đang sống tại “quốc đảo sương mù” có thời hạn ít nhất là đến cuối tháng 12 tới để đăng ký duy trì các quyền lợi của họ tại Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, ông sẽ công bố hệ thống nhập cư tính theo thang điểm giống mô hình Australia đang áp dụng. Theo ông Johnson, hệ thống này sẽ tạo điều kiện thu hút nhân tài đến với Anh, đồng thời ngăn cản những lao động có tay nghề thấp nhập cảnh vào nước này.

Ngoài ra, kể từ ngày mai, giới chức Anh sẽ cấp hộ chiếu màu xanh nước biển cho công dân nước này. Tuy nhiên, hộ chiếu hiện hành có màu rượu vang đỏ của người dân “quốc đảo sương mù” vẫn có giá trị.

Thuế quan

Sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm nay, Anh sẽ chỉ áp mức thuế của nước này đối với những mặt hàng xuất khẩu từ nước thứ ba sang Bắc Ireland. Đối với hàng hóa được cho là hướng tới thị trường EU, giới chức Anh sẽ áp dụng mức thuế của châu Âu. Hoạt động kiểm tra hải quan sẽ không được tiến hành trên đảo Ireland mà sẽ diễn ra tại các cảng. Nhà chức trách Anh sẽ áp dụng các nguyên tắc thuế quan của EU tại Bắc Ireland.

Hoạt động thương mại, tài chính

Ngay sau khi Anh rời khỏi EU, London có thể bắt đầu đàm phán với các nước khác về những thỏa thuận thương mại trong tương lai. EU và Mỹ sẽ là những mục tiêu hàng đầu của Chính phủ Anh khi đàm phán các thỏa thuận thương mại mới.

Theo thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp, ngành công nghiệp dịch vụ tài chính rộng lớn của Anh sẽ không có sự thay đổi nào trong quá trình giải quyết công việc với khách hàng đến từ các nước EU trong vòng 11 tháng tới.

Tất cả quy định tài chính hiện nay vẫn được áp dụng tại Anh cho đến cuối năm 2020. Trong khi đó, các ngân hàng, đơn vị quản lý tài sản và công ty bảo hiểm tại Anh sẽ tiếp tục được tự do tiếp cận các nhà đầu tư trong EU một cách toàn diện.

H.H

Theo Reuters, BBC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43087702-nuoc-anh-va-eu-sau-ngay-31-1-2020.html