Nước Anh sẽ tiến hành một cuộc bầu cử sớm 3 năm

Nước Anh sẽ tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn 3 năm do Quốc hội nước này khiến cho tiến trình Brexit rơi vào bế tắc, không thể nhất trí về cách thức hoặc thậm chí có nên rời Liên minh châu Âu (EU) hay không. Theo cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, nước này đang ở trong một tình trạng hỗn độn nguy hiểm và không đảng nào, cả Công đảng của ông lẫn đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson, xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12-12 tới.

Nguy cơ Brexit không thỏa thuận

"Chúng ta là một mớ hỗn độn", Blair nói tại một sự kiện do Reuters Newsmaker tổ chức. Theo ông, "khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới đã giúp chúng ta tiếp tục đến bây giờ, nhưng nếu chùn bước, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Blair, Thủ tướng của Công đảng từ năm 1997 đến năm 2007, cho rằng cả hai chính đảng lớn đang tiếp tục bảo vệ những ý tưởng hoang đường và nói thêm rằng, nếu kết quả các cuộc thăm dò ý kiến là đúng, đảng của Thủ tướng Boris Johnson có khả năng giành đa số phiếu. Blair, nhà lãnh đạo Công đảng duy nhất giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử, cho rằng đảng của ông hiện do "phe theo chủ nghĩa Marx-Lenin" kiểm soát và Chủ tịch đảng, Jeremy Corbyn, đang hứa hẹn một cuộc cách mạng. Ông Blair lập luận: "Vấn đề với các cuộc cách mạng không bao giờ là việc chúng bắt đầu như thế nào mà là kết thúc như thế nào… Sự thật là: công chúng không tin bất cứ đảng nào trong số các chính đảng lớn xứng đáng giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử lần này."

Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12-12 tới thể hiện sự lựa chọn khắc nghiệt giữa một nhà nước hoạt động theo mô hình chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Công đảng - đảng đang đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc rời khỏi EU, và đảng Bảo thủ ủng hộ thị trường tự do - muốn "hoàn tất Brexit" vào cuối tháng 1-2020. Blair, một nhân vật chống đối Brexit, đã phản đối tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần hai về quyết định rời EU, cho rằng việc này cần phải diễn ra sau một cuộc tổng tuyển cử khác.

Ông Johnson đã cam kết đưa nước Anh rời khỏi EU vào ngày 31-1-2020 nếu ông giành được đa số ghế tại nghị viện và sau đó đàm phán một thỏa thuận toàn diện với EU bao gồm thương mại và các mối quan hệ trong tương lai trong giai đoạn chuyển tiếp dự kiến kết thúc vào tháng 12-2020. Ông Blair nghi ngờ về lịch trình đó và cho rằng vẫn còn nguy cơ nước Anh có thể rời EU trong thời hạn một năm mà không cần đạt được thỏa thuận với đối tác thương mại lớn nhất của mình.

"Brexit không thỏa thuận không nằm ngoài kịch bản," ông Blair nói. Theo ông, cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai không có cơ hội kết thúc trong giai đoạn chuyển tiếp đó. Cựu Thủ tướng Blair nêu rõ ông không biết liệu Công đảng, đảng đã đột ngột thay đổi đường lối dưới sự lãnh đạo của Corbyn, có trở lại trung tâm chính trường nước Anh hay không, nhưng nói thêm: "Chúng ta phải bắt đầu nhiệm vụ cấp bách là khôi phục xu thế chủ đạo của đời sống chính trị Anh. Nếu không, thử nghiệm chủ nghĩa dân túy đang tự tung tự tác này sẽ kết thúc rất tệ đối với đất nước chúng ta."

Nước Anh đang chìm trong mớ bòng bong Brexit. Ảnh minh họa

Nước Anh đang chìm trong mớ bòng bong Brexit. Ảnh minh họa

Thủ tướng Johnson nỗ lực thúc đẩy Brexit

Trong bản tuyên ngôn tranh cử của Đảng Bảo thủ được Thủ tướng Johnson tiết lộ ngày 24-11, ông cam kết sẽ đưa đất nước ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) từ nay đến 31-1 tới, sau đó sẽ bắt đầu khôi phục các dịch vụ công. Sau khi phải điều hành một chính phủ thiểu số hồi tháng 7 và không thể thúc đẩy thỏa thuận chia ly với EU trong quốc hội, ông Johnson sẽ tìm kiếm một thế đa số trong cuộc bầu cử sớm vào ngày 12-12 tới – với mục tiêu nhằm phá vỡ thế bế tắc Brexit.

Ông Johnson cho biết, chương trình nghị sự “nhạy cảm, ôn hòa, cắt giảm thuế” của ông có thể giúp cho nước Anh đoàn kết trở lại sau ba năm cay đắng kể từ khi cuộc trưng cầu ý dân về việc rời khỏi EU được tiến hành năm 2016. Phát biểu tại Telford, miền Trung nước Anh, khi tiết lộ tuyên ngôn của đảng mình, ông Johnson cho biết: “Như các bạn biết, chúng ta hiện chỉ còn chưa đầy ba tuần trước khi cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước sẽ diễn ra. Sự lựa chọn chưa bao giờ khắc nghiệt đến thế. Hãy để Brexit được hoàn tất và chúng ta có thể khôi phục lòng tin và sự ổn định cho các DN và các gia đình. Hãy để Brexit được hoàn tất và chúng ta có thể tập trung những con tim và khối óc vào những ưu tiên của người dân Anh. Đã đến lúc giải phóng tiềm năng của toàn bộ đất nước và thúc đẩy một nước Anh mới.”

Ông Johnson hứa hẹn sẽ đệ trình thỏa thuận Brexit của mình trở lại quốc hội trước ngày 25-12 nếu các thành viên trung hữu của đảng Bảo thủ quay trở lại nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử thứ ba trong vòng 4 năm qua. Ông nói: “Sau đó, chúng ta có thể hoàn tất mọi thứ chỉ trong vài ngày, nếu không thì vài tuần, và từ nay đến 31-1, chúng ta có thể rời khỏi EU.”

Trọng tâm trong tuyên ngôn của đảng Bảo thủ là thỏa thuận Brexit mà Johnson đã đàm phán với Brussels hồi tháng 10. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho Anh giành lại quyền kiểm soát với các điều luật, chính sách tiền tệ và nhập cư của họ.

Đối thủ chính của ông Johnson, lãnh đạo Công Đảng cánh tả Jeremy Corbyn, muốn tái đàm phán một thỏa thuận Brexit mềm hơn trong vòng ba tháng và sau đó sẽ đưa nó ra một cuộc trưng cầu ý dân để lựa chọn với việc sẽ ở lại EU cho đến cuối tháng 6. Bản thân ông Corbyn cũng tỏ ra trung lập trong tiến trình này. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson chỉ trích chính trị gia kỳ cựu này, cho rằng ông Corbyn thường thiếu quyết đoán, và hiện giờ vẫn còn do dự.

Hồng Phúc

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nuoc-anh-se-tien-hanh-mot-cuoc-bau-cu-som-3-nam-171544.html