Nước Anh sẵn sàng cho đám cưới cổ tích của Hoàng tử Harry và 'Lọ lem' Meghan

Người dân nước Anh đang háo hức chào đón đám cưới cổ tích giữa Hoàng tử Harry và 'Lọ lem' nước Mỹ Meghan Markle sẽ được tổ chức vào ngày 19/5.

Thị trấn Windsor - nơi diễn ra hôn lễ của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan - tràn ngập cờ hoa. Ảnh: AFP

Theo thông tin mới nhất do chính cô dâu Meghan xác nhận, bố cô – ông Thomas Markle – sẽ không tham dự lễ cưới vì phải phẫu thuật sau khi bị đau tim. Meghan cho biết cô hi vọng bố mình sẽ có khoảng không gian để phục hồi sức khỏe.

Theo kế hoạch, đám cưới mới nhất của Hoàng gia Anh sẽ được tổ chức vào ngày 19/5 tại nhà thờ St George's trong Lâu đài Windsor. Đây được coi là “địa điểm rất đặc biệt” cho mối quan hệ của cặp đôi sắp làm hôn lê này.

Bức ảnh cặp đôi hoàng gia được dán trên khung cửa sổ các hàng quán trong thị trấn. Ảnh: EPA

Du khách chụp ảnh với tượng sáp cặp đôi đặt trong thị trấn. Ảnh: Reuters

Đồ lưu niệm in hình Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan được bán khắp nơi. Ảnh: AFP

Sau khi làm lễ ở nhà thờ, Hoàng tử Harry và Markle sẽ ngồi trên xe ngựa Ascot Landau, đi một vòng quanh thị trấn sau hôn lễ để ra mắt công chúng.

Buổi lễ chính thức sẽ bắt đầu từ 12h trưa. Công chúng sẽ có cơ hội theo dõi chi tiết đám cưới trên sóng truyền hình trực tiếp.

Lời chấp thuận hôn lễ của Nữ hoàng Elizabeth II dành cho Hoàng tử Harry. Ảnh: Reuters

Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 19/5 tại nhà thờ St George's trong Lâu đài Windsor. Ảnh: Reuters

Các thành viên gia đình Hoàng tử William đều có nhiệm vụ trong lễ cưới của Harry-Meghan. Ảnh: Reuters

Hơn 250 thành viên lực lượng vũ trang tham gia lễ diễu hành hộ tống xe ngựa chở cô dâu, chú rể đi dọc thị trấn. Ảnh: Reuters

Sau khi làm lễ nhà thờ, Hoàng tử Harry và Markle sẽ ngồi trên xe ngựa Ascot Landau, đi một vòng quanh thị trấn sau hôn lễ để ra mắt công chúng. Ảnh: AFP

Thiệp mời đám cưới đã được gửi tới 600 vị khách may mắn, trong đó có 200 người là bạn thân của cô dâu chú rể, tới một lễ tiệc thân mật tổ chức ở tòa Frogmore, Lâu đài Windsor.

Cặp đôi Hoàng gia cũng không lên danh sách chính thức mời các nhà lãnh đạo chính trị, điều này đồng nghĩa với việc cả Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không đến dự.

Lính bắn tỉa vào vị trí bảo vệ an ninh đám cưới hoàng gia. Ảnh: Metro

Hàng rào an ninh bảo vệ ngăn người dân tiếp cận con đường Long Walk - nơi mà xe ngựa của cặp đôi Hoàng gia đi qua. Ảnh: AFP

Lều dựng ngay cạnh lâu đài cho giới truyền thông đưa tin về sự kiện. Ảnh: AFP

Nam ca sĩ Elton John và nhóm nhạc nữ Spice Girls cũng được mời tới để trình diễn trong tiệc đám cưới.

Diễn viên Meghan Markle sẽ được các phù dâu nhí tháp tùng tại hôn lễ với Hoàng tử Harry, trong đó có Công chúa Charlotte, hai con gái đỡ đầu của Hoàng tử Harry, con gái đỡ đầu của Meghan. Trong khi đó, Hoàng tử George cũng được giao vị trí là 1 trong 4 bé trai phụ lễ và Hoàng tử William làm phù rể chính.

Tháng 7/2016, nữ diễn viên Meghan lần đầu gặp Hoàng tử Harry qua một người bạn chung.

Hai người bí mật hẹn hò trước khi Hoàng tử Harry chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 11/2016. Mãi đến tháng 9/2017, khi xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair, Markle mới cởi mở về mối quan hệ, nói rằng cặp đôi rất hạnh phúc.

Meghan sinh năm 1981, lớn tuổi hơn Hoàng tử Harry (1984), từng ly hôn năm 2013, có mẹ là người Mỹ gốc Phi. Lý lịch của Meghan từng gây tranh cãi nhiều ở Anh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/nuoc-anh-san-sang-cho-dam-cuoi-co-tich-cua-hoang-tu-harry-va-lo-lem-meghan-20180518100140967.htm