Nước Anh: không có thỏa thuận hoặc không có Brexit

Ngày 30/11, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết Anh đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử trong việc quyết định tương lai của nước này, đó là lựa chọn không có Brexit hoặc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nếu các nghị sĩ Anh từ chối thông qua thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May và các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất.

Phía Liên minh châu Âu cho rằng thỏa thuận này là tốt nhất có thể và trên thực tế là điều duy nhất có thể. Nhưng nếu Quốc hội Anh từ chối thỏa thuận này, Chủ tịch Hội đồng EU cho rằng “dù không có thỏa thuận hoặc không có Brexit” thì “EU được chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Ảnh minh họa

Cũng phát biểu tại Buenos Aires, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết sẽ không có cuộc đàm phán lại vì EU “đã làm rõ rằng đây là thỏa thuận Brexit”. Do đó, khi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu thì họ cần phải suy nghĩ nhu cầu Brexit cho mọi người dân để bảo vệ công việc và tương lai của họ. “Đó là thỏa thuận mà Anh đã đàm phán”. Các nhà lãnh đạo EU bao gồm cả Thủ tướng Anh sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh có kế hoạch kéo dài vào giữa tháng 12, hai ngày sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Anh (dự kiến ngày 11/12). Các quan chức phụ trách việc chuẩn bị cho rằng không có kế hoạch cố định cho Brexit, bởi vì quy trình chính trị Anh đầy sự bất chắc. Trong trường hợp không bỏ phiếu, một số người cho rằng các nhà lãnh đạo EU27 có thể tổ chức một cuộc họp riêng mà không có Thủ tướng Anh.

Trong khi Brussels đang chú ý đến cuộc tranh luận chính trị ở Anh, các nhà ngoại giao không muốn suy đoán chính xác khối này sẽ phản ứng như thế nào với vô số kịch bản xoay quanh nước Anh, từ việc có thỏa thuận tới cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, hay kế hoạch “Na Uy +” mà giữ cho Anh ở lại liên minh hải quan và thị trường chung. Kế hoạch này được xem là đầy vấn đề, không kém phần bảo đảm thỏa thuận của Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Liechtenstein- các thành viên của khu vực thương mại tự do châu Âu mà một số nghị sĩ Anh hy vọng tham gia. Các nhà lãnh đạo EU đã nhấn mạnh rằng không thể đàm phán lại thỏa thuận Brexit, một thông điệp được nhắc lại bởi Trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier ngày 29/11./.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nuoc-anh-khong-co-thoa-thuan-hoac-khong-co-brexit-112688.html