Nước Anh đứng trước viễn cảnh có 4 đội vào chung kết cúp châu Âu!

Với việc Arsenal và Chelsea chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về Europa League, nước Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử thống trị hoàn toàn cúp châu Âu danh giá nhất.

 Arsenal nắm nhiều lợi thế trước trận tái đấu Valencia

Arsenal nắm nhiều lợi thế trước trận tái đấu Valencia

Tottenham vừa đánh bại Ajax bằng màn ngược dòng gây sốc ngay trên đất Hà Lan rạng sáng nay 9/5, qua đó chính thức giành vé dự trận chung kết Champions League. Đối thủ của “Spurs” không phải ai xa lạ chính là kình địch Liverpool – đội trước đó cũng tạo “cơn địa chấn” khi vượt qua Barcelona tại bán kết.

Như vậy, chiếc cúp Champions League 2018-2019 chắc chắn sẽ ở lại nước Anh. Chưa dừng lại ở đó, “xứ sở sương mù” còn có cơ hội tiếp tục thống trị giải Europa League khi Arsenal và Chelsea vào rạng sáng mai (10/5) sẽ bước vào trận bán kết lượt về Europa League.

Ở trận lượt đi, Arsenal đã đánh bại Valencia với tỉ số 3-1 nhờ công của Lacazette và Aubameyang, nhờ đó nắm lợi thế cực lớn để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Với Chelsea, đội bóng này đã hòa 1-1 trước Frankfurt tại Đức ở trận lượt đi. Với 1 bàn thắng làm vốn trên đất khách, thày trò HLV Sarri hoàn toàn có quyền nghĩ tới một chiến thắng tại Stamford Bridge.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Arsenal và Chelsea sẽ cùng hẹn nhau trong trận chung kết Europa League. Đó thực sự là ngày hội của bóng đá Anh, chứ không riêng gì thành London.

Trong trường hợp đó, Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử có tới 4 đội bóng góp mặt tại trận chung kết các cúp châu Âu trong một mùa giải!

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201905/nuoc-anh-dung-truoc-vien-canh-co-4-doi-vao-chung-ket-cup-chau-au-632860/