Nước Anh chấn động vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải

Tài xế lái xe tải, 25 tuổi, được cho là nghi phạm chính trong vụ án chấn động này, đã bị bắt giữ.

Tài xế lái xe tải, 25 tuổi, được cho là nghi phạm chính trong vụ án chấn động này, đã bị bắt giữ.

Cảnh sát anh phong tỏa, điều tra quanh hiện trường vụ việc. ẢNH: BBC

Cảnh sát anh phong tỏa, điều tra quanh hiện trường vụ việc. ẢNH: BBC

Cả nước Anh thật sự chấn động sau thông tin về việc cảnh sát phát hiện 39 thi thể bên trong một xe tải chở hàng ở hạt Essex thuộc miền đông nước này. Trong khi đó, các giới chức nước này đã bày tỏ sự đau xót, phẫn nộ và khẳng định sẽ xét xử vụ án nghiêm minh.

Theo cảnh sát, các nạn nhân được cho là đã chết tại hiện trường trong một khu công nghiệp ở Grays. Các nạn nhân bao gồm 38 người lớn và một người vị thành niên. Cảnh sát không cho biết liệu có người sống sót nào được tìm thấy trong xe tải hay không. Trong một tuyên bố, cảnh sát Essex cho biết: “Đây là một vụ việc bi thảm khi mà số người thiệt mạng quá lớn. Chúng tôi đang mở nhiều mũi điều tra để làm rõ chính xác đã xảy ra chuyện gì”.

Nghi phạm đã bị bắt giữ

Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng 23-10 ngay sau khi các lực lượng khẩn cấp nhận được thông báo về những “dấu hiệu bất thường” trong xe tải chở hàng tại một khu công nghiệp ở Grays, cách trung tâm London hơn 30km.

Cảnh sát ngay sau đó cho biết đã bắt giữ một người đàn ông nghi là thủ phạm chính của vụ án giết người kinh hoàng này. Y là tài xế xe tải, 25 tuổi. Theo cảnh sát địa phương, xe tải trên được cho là xuất phát từ Bulgaria và vào lãnh thổ Anh ở bang xứ Wales từ ngày 19-10. “Chúng tôi tin xe tải này tới từ Bulgaria và đã vào Anh thông qua Holyhead (xứ Wales) vào ngày 19-10. Chúng tôi đã bắt giữ tài xế có liên quan tới vụ việc”, cảnh sát trưởng địa phương Andrew Mariner cho biết. Trong khi đó, truyền thông đưa tin nghi phạm đến từ Bắc Ireland.

Bộ Ngoại giao Bulgaria ngay sau đó cũng ra tuyên bố cho biết, họ hiện không thể xác nhận liệu xe tải trên có xuất phát từ nước này hay không. “Chúng tôi vẫn đang kiểm tra thông tin, được công bố trên các phương tiện truyền thông của Anh và chúng tôi đã liên lạc với các giới chức”, người phát ngôn bộ này, Tsvetana Krasteva cho biết.

Một trong những vụ giết người lớn nhất lịch sử

Cảnh sát nhận định đây là một trong những vụ giết người lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Nghị sĩ Jackie Doyle-Price cho rằng, những kẻ buôn người có thể là thủ phạm của thảm kịch này.

Viết trên Twitter, Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson bày tỏ thật sự “kinh hoàng” trước cái chết của 39 nạn nhân. “Tôi đang nhận được thông báo cập nhật thường xuyên và Bộ Nội vụ sẽ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Essex khi chúng tôi điều tra vụ việc. Tôi thật sự chia buồn với tất cả nạn nhân và những người thân yêu của họ”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel nói bà “bị sốc và cực kỳ đau buồn” vì thảm kịch này. Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis tuyên bố “những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt thích đáng”.

Giữa Anh và Ireland có Khu vực Du lịch Chung, là một khu vực biên giới mở bao gồm Vương quốc Anh, Ireland, Đảo Man và Quần đảo Channel. Hàng hóa hoặc con người qua lại giữa hai nước sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, những thảm kịch như trên rất hiếm xảy ra ở Anh.

Ưu tiên xác định danh tính nạn nhân

Hiện, khu vực xung quanh hiện trường phát hiện vụ việc đã bị phong tỏa, gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh địa phương. Cảnh sát đã ra tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc phong tỏa ngắn nhất có thể.

Các cảnh quay từ trên không từ hiện trường cho thấy, chiếc xe tải, đã bị phong tỏa quanh những sợi dây. Một chiếc lều đã được dựng lên ở phía sau xe và các giới chức liên tục đi quanh hiện trường. Một chiếc lều thứ hai đã được dựng lên trước xe tải với xe cảnh sát đậu gần đó. Trong tuyên bố đầu tiên trước các phóng viên về vụ việc này, Phó Cảnh sát trưởng Pippa Mills mô tả vụ việc là một “thảm kịch kinh khủng” và nói rằng, hiện các quan chức đã không thể xác định được các danh tính các nạn nhân hoặc nói rõ họ có thể đến từ đâu. Vì vậy, bà nhấn mạnh: “Việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn là ưu tiên số một của chúng tôi”. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận, đây có thể là quá trình kéo dài, sẽ tốn rất nhiều thời gian; đồng thời kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào mà họ biết được.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214770_nuoc-anh-chan-dong-vu-phat-hien-39-thi-the-trong-xe-tai.aspx