'Nựng' bé gái, Nguyễn Hữu Linh lãnh 18 tháng tù

Ngày 23-8, TAND Quận 4 đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẳng) 18 tháng tù giam về tội 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'. Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi của Linh nguy hiểm, đã cấu thành tội, xét bị cáo nhân thân tốt nên HĐXX tuyên bị cáo Linh mức án trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, diễn ra ngày 25-6, sau một buổi xét hỏi HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với nội dung yêu cầu cơ quan giám định có thẩm quyền tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera trong thang máy từ thời gian 21 giờ 10 phút 06 giây đến 21 giờ 10 phút 31 giây (giờ hệ thống camera).

ông Nguyễn Hữu Linh tới tòa

ông Nguyễn Hữu Linh tới tòa

Ngày 11-7-2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có Kết luận giám định bổ sung (số 1215/KLGD-TT) kết luận: Không đủ cơ sở kết luận giám định bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Do đó, cơ quan điều tra, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó với ông Linh và chuyển hồ sơ qua Tòa. Ngày 5-8, cơ quan này đã thụ lý lại vụ án và phân công thẩm phán cùng hội đồng xét xử mới. Chủ tọa phiên xử lần hai là thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó chánh án TAND Quận 4. Phiên tòa đã được xử kín.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ông Nguyễn Hữu Linh nghe Tòa tuyên án

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nung-be-gai-cuu-vien-pho-lanh-18-thang-tu-558607/