'Núi rác' 600 tấn bốc mùi hôi thối nhiều ngày nay tại khu vực quận Cầu Giấy

Bên trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy (đường Phạm Văn Bạch, Hà Nội) đang tồn tại một khối lượng lớn rác thải, chất cao hàng mét, trải dài trong khu đất trống, ước tính khoảng 600 tấn.

Sáng 3/11, ông Cao Thế Cường, Giám đốc chi nhánh Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên xác nhận: Tại vị trí lô đất D30 (thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy) đang tồn đọng hơn 600 tấn rác. Đây là lượng rác tồn do việc người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn vừa qua.

Về việc tiếp nhận, vận chuyển rác về khu xử lý, ông Cao Thế Cường khẳng định, mỗi ngày, quận Cầu Giấy phát sinh thêm từ 360-380 tấn rác thải sinh hoạt. Để vận chuyển hết số rác tồn đọng hiện tại cần ít nhất 7 ngày.

Đáng chú ý, điểm tập kết rác này không được che phủ, lại nằm ngay gần Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Công viên Cầu Giấy, các đơn vị hành chính và các khu dân cư..., đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của người dân sinh sống lân cận.

Anh Đỗ Duy Tùng, sinh năm 1992, chủ cửa hàng nội thất ô tô, ngõ 6 phố Phạm Văn Bạch cho biết, nhiều ngày nay, các cửa hàng, những hộ kinh doanh ở gần điểm tập kết rác vẫn từng ngày, từng giờ chịu mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên. Người dân luôn phải bịt mũi, đeo khẩu trang, đến bữa trưa, nhiều hộ gia đình không dám nấu cơm, phải đi ăn ở nơi khác. Điểm tập kết rác này đã tồn tại hơn 10 ngày nay, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt của người dân.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại điểm tập kết rác:

Tại vị trí lô đất D30 (thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy) đang tồn đọng lượng lớn rác thải từ 10 ngày qua.

Tại vị trí lô đất D30 (thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy) đang tồn đọng lượng lớn rác thải từ 10 ngày qua.

Lượng rác tồn đọng chất cao hàng mét.

Điểm tập kết rác này nằm ngay sát khu dân cư, bệnh viện và nhiều cơ quan hành chính.

Nhiều người dân tìm đến đây bới rác mưu sinh.

Lượng rác tồn đọng này xuất phát từ việc người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn.

Đơn vị vận chuyển cho rằng, xe chở rác chỉ được chạy vào ban đêm, nên gây ra tình trạng chậm trễ trong việc xử lý.

Dự tính phải mất khoảng 7 ngày để xử lý hết khối lượng rác khổng lồ này.

Việc tồn đọng lượng lớn rác thải đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/nui-rac-600-tan-boc-mui-hoi-thoi-nhieu-ngay-nay-tai-khu-vuc-quan-cau-giay-20201103143303365.htm