Núi Nga Mi ngập tuyết trắng - điểm du lịch hút khách ở Trung Quốc

Các tín đồ phim cổ trang kiếm hiệp Trung Quốc hẳn đã rất quen thuộc với núi Nga Mi. Đây không chỉ là ngọn núi xuất hiện nhiều trong các bộ phim mà còn là điểm du lịch nổi tiếng.

Núi Nga Mi (thường gọi là Nga Mi sơn hay Đại Quang Minh sơn) là một trong 4 ngọn núi Phật giáo thiêng liêng của Trung Quốc, nằm ở phía Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi này có độ cao 3.099 m, với đỉnh cao nhất là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính có tên Kim Đỉnh. Năm 1996, ngọn núi này đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Núi Nga Mi (thường gọi là Nga Mi sơn hay Đại Quang Minh sơn) là một trong 4 ngọn núi Phật giáo thiêng liêng của Trung Quốc, nằm ở phía Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi này có độ cao 3.099 m, với đỉnh cao nhất là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính có tên Kim Đỉnh. Năm 1996, ngọn núi này đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Nhắc đến Nga Mi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ truyện Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung, mà theo đó, Nga Mi cũng là một trong một trong những môn phái của võ lâm Trung Nguyên.

Ngày nay, núi Nga Mi đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách. Ngay cả vào những ngày thời tiết giá lạnh như mùa đông năm ngoái hay thời điểm hiện tại nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 0-5 độ C, Nga Mi vẫn có rất nhiều khách đến tham quan bởi ngọn núi này ngập trong tuyết trắng lại vô cùng ảo diệu. Ảnh: ems517.

Con đường từ chân núi lên tới đỉnh (khu vực tham quan) khá xa và phải di chuyển bằng ôtô. Sau đó, du khách sẽ đi cầu thang bộ một đoạn tương đối dài mới đến cáp treo để lên tới đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, chính quãng đường leo thang bộ này lại là trải nghiệm thú vị nhất. Nếu muốn tới đây trải nghiệm, du khách nên chuẩn bị sức khỏe, trang phục chống lại cái lạnh để có thể tận hưởng thiên nhiên, cảnh vật một cách trọn vẹn nhất.

Nhiệt độ xuống thấp, tuyết rơi phủ trắng xóa khiến Nga Mi trở nên đẹp kỳ ảo. Từ nóc những ngôi nhà xung quanh, cây cối cho đến bậc cầu thang, lan can đều duy nhất một màu trắng. Các cành cây, ngọn cây đều được bao phủ bởi lớp tuyết dày, giống những bông “hoa tuyết”.

Để di chuyển an toàn, du khách sẽ được hướng dẫn thuê dụng cụ chuyên dụng hoặc các loại tất bằng vải có độ ma sát tốt nhằm tránh trơn trượt khi đi trên băng tuyết. Bên cạnh đó, vì thời tiết quá lạnh nên bạn không thể quên mặc thật nhiều lớp áo, quàng khăn, đội mũ, đeo găng tay...

Phía trên núi Nga Mi có ngôi chùa Vạn Niên mang đậm dấu ấn Đạo giáo. Trong khuôn viên ngôi chùa này lại chia ra gồm chùa đồng, chùa bạc và chùa vàng. Phía trước sân là bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn đúc từ đồng và mạ vàng bên ngoài, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới. Ảnh: ems517.

Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, núi Nga Mi ngày càng được nhiều vị khách nước ngoài ghé thăm, trong đó có cả những du khách đến từ Việt Nam.

Ván gỗ 'tử thần' thách thức du khách tại hẻm núi ở Trung Quốc Con đường ván gỗ cheo leo trên vách núi dài hơn 100 m, không có hàng rào bảo vệ luôn là thách thức cho các du khách khi đến với núi Hoa Sơn, Trung Quốc.

Nhật Ánh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nui-nga-mi-ngap-tuyet-trang-diem-du-lich-hut-khach-o-trung-quoc-post924060.html