Núi lửa Pacaya của Guatemala tiếp tục phun trào

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, chính quyền Guatemala ngày 1/5 thông báo núi lửa Pacaya, cách thủ đô Guatemala 40 km về phía Nam đã tiếp tục phun trào với dòng dung nham chảy dài tới 1,6 km từ sườn núi phía Tây Bắc.

Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai của Guatemala (Conred) cho biết dòng dung nham đang di chuyển theo hướng Tây và Tây Nam về phía trang trại La Brenã. Cơ quan chức năng của Guatemala nhận định hoạt động của núi lửa Pacaya đang giảm dần sau hơn 70 ngày hoạt động phun trào liên tục.

Pacaya, nằm ở độ cao 2.552 mét so với mực nước biển, là 1 trong 3 ngọn núi lửa đang hoạt động trong tổng số 32 núi lửa tại Guatemala. Ngoài núi lửa này, hai núi lửa khác cũng đang hoạt động tại quốc gia trên là Fuego ở miền Trung và Santiaguito ở miền Tây. Núi lửa Pacaya phun trào kể từ cuối tháng 2 vừa qua, đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 38.000 người dân tại 20 khu vực xung quanh.

Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nui-lua-pacaya-cua-guatemala-tiep-tuc-phun-trao-20210502111234828.htm