Núi lửa Krakatau (Indonesia) phun trào, tro bụi bay xa 14 km

Vụ phun trào núi lửa được cho là lớn nhất kể từ tháng 12/2018, khi một vụ nổ do núi lửa gây ra một trận sóng thần cao 150 mét đã giết chết 400 người ở Sumatra và tàn phá một hòn đảo không có người ở gần đó.

Tối qua, núi lửa Krakatoa của Indonesia, còn được gọi là Krakatau, đã phun trào, thổi một đám mây tro bụi 14 km lên không trung, theo Newshub.

Sự phun trào của núi lửa nổi tiếng, nằm giữa các đảo Java và Sumatra ở tỉnh Lampung của Indonesia, được cho là bắt đầu từ 10:35 tối giờ địa phương (3:35 PM Thứ Bảy GMT).

Người dân địa phương ở các khu vực lân cận cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ của núi lửa từ xa.

Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích đã được báo cáo.

Vụ phun trào lớn nhất của núi lửa Krakatoa diễn ra vào năm 1883. Các vụ nổ khổng lồ tạo ra một âm thanh nghe thấy cách xa hàng trăm dặm, hình thành một cơn sóng thần cao 42 mét ở một số nơi và tạo ra một đám mây tro cao 80 km (260.000 ft) làm tối bầu trời quanh Trái đất trong vài năm.

Ước tính 36.000 người đã mất mạng trong một trong những vụ nổ núi lửa lớn nhất được ghi nhận trong một nghìn năm qua.

Hoàng Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nui-lua-krakatau-indonesia-phun-trao-tro-bui-bay-xa-14-km-507975.html