Núi lửa Etna (Ý) phun trào, sân bay Catania tạm đóng cửa

Ngày 24/12, Etna - núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu, đã phun trào, tạo nên 'những vụ nổ lẻ tẻ' của các khối nham thạch và tro bụi.

Etna là núi lửa lớn nhất trong số ba núi lửa đang hoạt động của Ý. Người dân đứng từ xa vẫn nhìn thấy rõ

Đài quan sát núi Etna cho biết dung nham đã phun ra từ một vết nứt mới gần miệng núi lửa Etna ở phía đông nam. Tro bụi bao phủ các ngôi làng gần đó, buộc chính quyền Ý tạm thời đóng cửa sân bay quốc tế Catania ở bờ biển phía đông của đảo Sicily, cách 60 km về phía nam.

Hai chuyến bay của hãng Air Malta bị ảnh hưởng. Một chuyến chở 135 hành khách khởi hành từ London Southend dự kiến hạ cánh ở Catania lúc 2g30 chiều, đã chuyển hướng bay đến Malta. Một chuyến bay khác từ Malta đến Catania, trên chặng bay đến Rome, dự kiến khởi hành lúc 5g50 chiều, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu chuyến bay này có khởi hành hay không. Hiện hành khách vẫn bị mắc kẹt tại sân bay.

Núi lửa Etna phun ra những cột khói khổng lồ, dày đặc lên bầu trời

Viện Vật lý Địa chất và Núi lửa Quốc gia Ý cho biết chỉ trong 3 giờ, đã có khoảng 130 trận động đất với cường độ mạnh nhất là 4.0 độ.

Rung chấn mạnh nhất xảy ra ở phía đông bắc của Etna, gần Piano Pernicana, trong khi một trận tương tự khác được cảm nhận ở sườn phía bắc

Sự việc gây hỗn loạn và hoang mang cho cư dân của các thị trấn và thành phố lân cận. Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người và của.

Núi lửa Etna này cao 3.330 mét có thể bùng phát nhiều lần trong năm, phun trào dung nham và tro bụi ở Địa Trung Hải. Vụ phun trào lớn gần đây nhất là vào năm 1992.

HOÀI AN (Theo Reuters, Times of Malta)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nui-lua-etna-y-phun-trao-san-bay-catania-tam-dong-cua-21245.html