Núi lửa 6000 tuổi phun trào sau gần 800 năm không hoạt động

Núi lửa 6000 tuổi phun trào sau gần 800 năm không hoạt động trên bán đảo Reykjanes của Iceland đã thu hút rất nhiều các nhà khoa học và du khách tới chiêm ngưỡng.

Vụ phun trào này xuất phát từ Fagradalsfjall, ngọn núi lửa 6.000 năm tuổi, cách Reykjavik khoảng 30 km về phía tây nam.

Dòng dung nham chảy trên địa hình núi và mây mù bao phủ huyền bí đã thu hút rất nhiều du khách cũng như các nhà khoa học đến Bán đảo Reykjanes.

Văn phòng Khí tượng Iceland cho biết vụ phun trào diễn ra trong diện nhỏ và không gây ra bất kỳ nguy hiểm nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực.

Các trận động đất ở khu vực này trong vài tuần qua chính là dấu hiệu động cơ của vụ phun trào. Vào hôm thứ Bảy, hơn 500 trận động đất đã được ghi nhận, mạnh nhất là 2,8 độ richter.

Nhiều du khách đã bắt đầu tụ tập trong suốt những ngày cuối tuần để quan sát dòng dung nham từ khoảng cách an toàn, chụp ảnh và quay video bằng flycam. Một người đàn ông thậm chí còn thử nấu và ăn xúc xích ở nơi có địa hình nóng gần núi lửa.

Trước diễn biến trên Văn phòng Khí tượng Iceland cảnh báo du khách về các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra ở gần khu vực núi lửa phun trào. Các đội cứu hộ đã được triển khai vào cuối tuần qua để hỗ trợ những người đi bộ đường dài bị lạc.

Các chuyên gia khí tượng cho biết thêm, vụ phun trào nhìn chung không gây ảnh hưởng tới đời sống cũng như sức khỏe của người dân trong khu vực, và không ảnh hưởng đến các chuyến bay nhưng họ sẽ theo dõi tình hình thêm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nui-lua-6000-tuoi-phun-trao-sau-gan-800-nam-khong-hoat-dong-d167988.html