Núi lở, nhiều khối đất đá 'khổng lồ' đổ xuống ruộng

Hàng chục hộ dân tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thấp thỏm lo âu sống dưới ngọn núi sạt lở nghiêm trọng uy hiếp tính mạng, tài sản.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bão cùng mưa lớn, tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà tĩnh) đã xảy ra tình trạng sạt lở tại núi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Riêng tại xã Cẩm Lĩnh có nhiều điểm sạt lở nhưng núi Bục và núi Chai là hai địa điểm xảy ra sạt lở nhiều nhất.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bão cùng mưa lớn, tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà tĩnh) đã xảy ra tình trạng sạt lở tại núi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Riêng tại xã Cẩm Lĩnh có nhiều điểm sạt lở nhưng núi Bục và núi Chai là hai địa điểm xảy ra sạt lở nhiều nhất.

Ghi nhận tại điểm sạt lở ở khu vực chân núi Chai (thôn 6) và núi Bục (thôn 3), có hàng ngàn khối đất đá khổng lồ tràn xuống dưới chân núi, lấp đường đi nhà dân. Nhiều ha đất sản xuất hai vụ của dân bị đất đá từ núi đổ xuống vùi lấp nghiêm trọng.

Người dân địa phương cho hay, núi sạt lở diễn ra bắt đầu từ chiều ngày 19/10, nếu tiếp tục có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Những khối đá tràn xuống vườn nhà dân.

Những mạch nước chảy gây xói lở đất.

Ông Lê Ngọc Thủy (50 tuổi, trú thôn 6, xã Cẩm Lĩnh), sống dưới chân núi Chai kể lại, khoảng hơn 2 tuần trước, khi đang gia đình vừa ăn cơm trưa thì nghe một tiếng nổ lớn, nhà rung lắc như động đất. Chạy ra thì thấy đá, đất cùng nước từ núi đổ ào xuống ruộng, chỉ trong tích tắc vùi lấp cả con đường vào nhà.

“Lúc đó vợ ôm cháu chạy ra con đường khác phía sau để trốn vì lo sợ núi sạt vào nhà. Giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh, nếu mưa tiếp tục thì không biết sẽ như thế nào”, ông Thủy nói. Trong ảnh ông Thủy đang đào đất để làm đường sau khi đất đá sạt lở lấp mất đường vào nhà.

Nhiều người dân ở Cẩm Lĩnh nói, họ chưa bao giờ chứng kiến vụ sạt lở đất lớn như thế tại địa phương. Những hộ dân sống dưới chân núi luôn sống trong cảnh bất an vì ngọn núi lại có thể lở bất cứ lúc nào.

Tại khu vực chân núi Chai, có hơn 5ha đất sản xuất của người dân đã bị đất đá vùi lấp. Những mảnh ruộng từng nơi sản xuất hai vụ nay đất đá bao phủ không tái sản xuất được.

Đất cát từ núi đổ xuống vùi lấp ruộng đất, đường của dân sâu gần 1m.

“Mấy chục năm nay chưa bao giờ ở đây xảy ra tình trạng sạt lở núi như thế này. Dân giờ hoang mang, lo lắng vì sắp tới có mưa. Hôm núi sạt, trời mưa to, những khối đá đổ xuống tạo ra tiếng vang lớn như sấm. Giờ nhiều hộ dân diện tích ruộng đã bị vùi lấp, không thể sản xuất”, ông Nguyễn Tiến Hạnh – Bí thư chi bộ thôn 6, xã Cẩm Lĩnh nói.

Người dân dùng các bao tải đựng cát để tránh đất đá cùng nước tù núi chảy vào nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, trên địa bàn có 58 hộ dân sống trong khu vực bị sạt lở núi có nguy cơ ảnh hưởng. Hiện địa phương đang đề xuất sớm khắc phục đồng thời có phương án di dời những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nui-lo-nhieu-khoi-dat-da-khong-lo-do-xuong-ruong-1749569.tpo