Núi cát trái phép cao 10 m có thể xóa sổ thắng cảnh bãi đá 7 màu

Việc san ủi trái phép đã làm cát phủ tới mép nước khu vực trước bãi rêu, không còn nhìn thấy bãi đá con phía trước và hình thành núi cát cao gần 10 m.

Ngày 31/1, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo hiện trạng thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu tại xã Bình Thạnh (Tuy Phong) bị xâm hại.

Theo báo cáo, từ thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, Sở VH-TT&DL đã cử đoàn công tác đến hiện trường thắng cảnh bãi đá 7 màu bị xâm hại để nắm tình hình.

Đoàn công tác ghi nhận tại hiện trường một hộ dân tự ý san ủi trái phép, đẩy cát từ trên đồi xuống dọc bãi biển với chiều dài khoảng 100 m, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thắng cảnh bãi đá 7 màu. Cát đã phủ ra tới mép nước biển tại khu vực trước bãi rêu, không còn nhìn thấy bãi đá con phía trước. Một phần bãi đá 7 màu đã bị cát phủ lấp.

Núi cát cao gần 10 m có nguy cơ phủ lấp thắng cảnh bãi đá 7 màu. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Việc san ủi trái phép đã phá hủy toàn bộ thảm thực vật trên mặt đất và dải phân cách tự nhiên dài khoảng 100 m ngăn cách giữa bãi biển và thửa đất liền kề. Đồng thời, hình thành một núi cát cao gần 10 m tiếp giáp với thắng cảnh, gây nên nguy cơ cát phủ lấp bãi đá 7 màu và bãi rêu, nhất là khi có triều cường, gió mùa hoặc trời mưa.

UBND huyện Tuy Phong đã điều xe cơ giới để đưa phần cát tràn lấp bãi biển lên phía trên và dự kiến trồng cây phi lao để chắn gió, ngăn cát tràn xuống. Tuy nhiên, giải pháp trên xét về trực quan không khả thi. Nếu không có giải pháp hữu hiệu thì thắng cảnh bãi đá 7 màu sẽ biến động do cát phủ, không còn vẻ đẹp như trước.

UBND huyện Tuy Phong điều xe cơ giới khôi phục hiện trạng bãi đá 7 màu. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Sở VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở VH-TT&DL, UBND huyện Tuy Phong tổ chức đoàn công tác gồm các chuyên gia về tài nguyên, môi trường, thủy lợi, bảo tồn bảo tàng kiểm tra và đánh giá cụ thể tình hình. Sau đó, đề xuất giải pháp khả thi để phục hồi, trả lại hiện trạng cho thắng cảnh bãi đá 7 màu.

Sau khi phục hồi cơ bản hiện trạng thắng cảnh, giao Sở VH-TT&DL chỉ đạo Bảo tàng tỉnh đưa vào kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học và khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh để trình UBND tỉnh xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh năm 2020.

Trước đó, ngày 9/1, ông Cao Văn Cư, người dân xã Bình Thạnh, tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép, lấn chiếm đất công hơn 4.000 m2. UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc ông Cư phải khôi phục lại hiện trạng đất như trước.

Tuy nhiên, ông Cư tiếp tục lén lút san ủi trái phép, phần đất dư thừa được người này ủi đẩy về phía biển gây xâm hại nghiêm trọng thắng cảnh bãi đá 7 màu.

Bãi đá 7 màu là thắng cảnh độc nhất tại Việt Nam. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nui-cat-trai-phep-cao-10-m-co-the-xoa-so-thang-canh-bai-da-7-mau-post913388.html