Núi Bà Hỏa bốc cháy rừng rực, hàng trăm hộ dân TP Quy Nhơn nháo nhác sơ tán lúc nửa đêm

Đêm 12/7, khu vực núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn, Bình Định) bốc cháy dữ dội khiến hàng trăm hộ dân nháo nhác di tản, khoảng 600 người căng mình dập lửa xuyên đêm.

Ngày 13/7, ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy rừng trên núi Bà Hỏa (thuộc phường Đống Đa).

"Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Lực lượng chức năng cùng người dân phải thức trắng đêm để dập lửa. Do địa hình đám cháy nằm dốc, cây bụi khô nhiều và gió mạnh nên đám cháy lan nhanh.

Sau vụ cháy tại núi Bà Hỏa, lực lượng chức năng nhanh chóng di tản các hộ dân sinh sống dưới chân núi Bà Hỏa đến nơi an toàn", ông Nam cho biết.

 Hiện trường vụ cháy rừng trên núi Bà Hỏa ở TP Quy Nhơn, Bình Định.

Hiện trường vụ cháy rừng trên núi Bà Hỏa ở TP Quy Nhơn, Bình Định.

Trước đó, khoảng 21h ngày 12/7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại khu vực núi Bà Hỏa nên trình báo cơ quan chức năng.

Thấy đám cháy bùng phát mạnh, nhiều hộ dân sinh sống dưới khu vực chân núi nhốn nháo hò nhau bỏ chạy.

Sau khi nhận được thông tin, khoảng 600 người thuộc công ty lâm nghiệp, công an, quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… cùng người dân địa phương lập tức triển khai các biện pháp dập lửa.

Lực lượng chức năng huy động khoảng 600 người xuyên đêm dập lửa.

Đến rạng sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi nên lực lượng chữa cháy phải thức trắng đêm để dập các tàn lửa đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đám cháy không gây thương vong về người, hiện cơ quan chức năng đang thông kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Theo cơ quan chức năng, có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích rừng phát hỏa.

Trước đó, tại huyện Tây Sơn và Huyện Phù Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng bạch đàn và keo, gây thiệt hại hơn 50ha rừng.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nui-ba-hoa-boc-chay-rung-ruc-hang-tram-ho-dan-tp-quy-nhon-nhao-nhac-so-tan-luc-nua-dem-d486546.html