Nực cười dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học

TGTTO Như Thế Giới Tiếp Thị Online đã đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công khai lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế công tác học sinh, sinh viên ngành sư phạm, trong đó có hình thức buộc thôi học nếu sinh viên bán dâm 4 lần đã vấp phải ý kiến của dư luận. Ngay trong đêm 29/10, dự thảo kèm theo quy chế xử phạt đã được Bộ GD-ĐT gỡ xuống khỏi website của bộ.

Quy định xử phạt hành vi mại dâm của Bộ GD-ĐT

Dự thảo do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký với nhiều nội dung vi phạm được áp dụng hình thức xử lý cụ thể, có căn cứ trên mức độ vi phạm và số lần tái phạm. Trong đó đáng chú ý là nội dung: Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 1: khiển trách, lần thứ 2: cảnh cáo, lần thứ 3: đình chỉ có thời hạn, lần thứ 4: Buộc thôi học.

Nếu hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị xử lý nặng hơn, bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên khi phát hiện vi phạm…

Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị Online, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng bộ GD-ĐT cho biết, quy chế xử phạt sinh viên hoạt động mại dâm thực chất đã có từ năm 2007. Hiện dự dự thảo này hiện đang trong quá trình tiếp thu ý kiến theo đúng quy định.

Thứ trưởng Nghĩa nhấn mạnh, đây chưa phải bản cuối cùng. Hiện Bộ GD-ĐT đang tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh sao cho phù hợp. Chắc chắn sẽ công bằng, không khắt khe với riêng sinh viên sư phạm, mà sinh viên ngành nào cũng vậy, khi sinh viên đã vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý.

Về lý do bản dự thảo bị rút xuống ngay khi vừa cập nhật trên website của bộ để lấy kiến rộng rãi của nhân dân, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết, ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất nên rút xuống để điều chỉnh.

“Quá trình xây dựng thông tư này, ban soạn thảo nhận thấy một số nội dung liên quan phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm, không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh…” – ông Linh nói.

Lý giải việc dự thảo lần này đưa vào một số nội dung có từ năm 2007, một thành viên ban soạn thảo cho biết: Trước đây khối Đại học đã có thông tư số 10, nhưng hiện nay hệ trung cấp và cao đẳng sư phạm đang bị hở không có chế tài, theo đó ban soạn thảo đã đưa vào.

Giải thích về nội dung sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học, ông này cho rằng, vì Thông tư 10 đối với hệ đại học như vậy, hệ trung cấp, cao đẳng cũng phải theo. Việc điều chỉnh tăng hay giảm hình thức xử phạt cần đồng bộ với sinh viên những ngành nghề khác, không có chuyện sinh viên sư phạm vi phạm thì bị phạt nặng hơn...

Nhận xét về dự thảo này của Bộ GD-ĐT, Luật sư Nguyễn Hồ Nga – Đoàn Luật sư Vũ Hải và các cộng sự cho biết, đây là quy định nực cười. Bộ GD-ĐT đưa ra quy định như này trong dự thảo là đang làm trái luật. Bởi pháp luật đã nghiêm cấm các hành vi mua, bán dâm; tổ chức hoạt động mại dâm; môi giới mại dâm; cưỡng bức bán dâm… Pháp luật đã cấm đối với những hành vi này thì không thể có chuyện lần thứ nhất hay lần thứ tư. Như vậy, người hoạt động mại dâm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự dù bất cứ vi phạm lần nào.

Theo Luật sư Hồ Nga, để phù hợp quy định pháp luật và không bị coi là nhẹ tay với hành vi bán dâm, dự thảo quy chế công tác sinh viên học sinh của Bộ GD-ĐT cần được sửa lại.

Tương tự ý kiến Luật sư Hồ Nga, ông Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học cho rằng dự thảo này của Bộ GD-ĐT thật kỳ quặc. Bởi theo ông Bình, đây là dự thảo áp dụng đối với sinh viên ngành sư phạm – một ngành rất mô phạm và kỷ luật. Nếu đưa ra quy định sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần thì có nghĩa bộ này cho hoạt động mại dâm tồn tại trong môi trường giáo dục.

Theo ông Bình, Bộ GD-ĐT cần nghiêm cấm tuyệt đối các hoạt động mại dâm trong môi trường sư phạm chứ không nên quy định lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 như vậy...

TRÀ - GIANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nuc-cuoi-du-thao-sinh-vien-su-pham-ban-dam-4-lan-bi-duoi-hoc-16507.html