Nửa triệu tỷ đồng đã được bơm thêm ra nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm

Trong những tháng cuối năm, tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá, dự kiến cả năm 2020 có khả năng đạt 8%-10%.

Theo báo cáo về tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm của NHNN, tín dụng toàn hệ thống đến 30/9/2020 đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019. Với mức tăng trưởng này, các nhà phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính có khoảng 499 nghìn tỷ đồng đã được các ngân hàng bơm thêm ra nền kinh tế 9 tháng đầu năm, đưa tổng dư nợ tín dụng hiện hữu của hệ thống lên gần 8,7 triệu tỷ đồng.

Sau khi tăng chậm trong quý I/2020 (tháng 1 tăng 0,01%, tháng 2 tăng 0,2%, tháng 3 tăng 1,3%), bước sang quý II tín dụng đã bắt đầu tăng dần với tăng trưởng tháng 4 là 1,42%, tháng 5 là 1,96% và tháng 6 là 3,63%. Bước sáng quý III, tín dụng toàn nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc với tốc độ tăng trưởng trong tháng 7 đạt 4,03%, tháng 8 tăng 4,75% và đến hết tháng 9 là 6,09%.

Mặc dù phục hồi khá trở lại, song so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 9,4%), tín dụng vẫn còn tăng chậm. Trong những tháng cuối năm, tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá, dự kiến cả năm 2020 có khả năng đạt 8%-10%.

NHNN cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của nền kinh tế, sẽ tạo thanh khoản thuận lợi nhất để các ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng; tiếp tục xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng cấp tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tham khảo: báo cáo của BVSC

Thanh Bình

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nua-trieu-ty-dong-da-duoc-bom-them-ra-nen-kinh-te-trong-9-thang-dau-nam-42020610155122598.htm