Nửa tháng truy lùng 'độc thủ… ăn bay' trên đường phố Huế

Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4-2019, CATP Huế (TT-Huế) liên tiếp nhận được tin báo về một đối tượng chạy xe máy hiệu SH cướp giật túi xách của nhiều phụ nữ đi đường. Hầu hết các vụ cướp giật đều xảy ra trong đêm tối khiến chị em phụ nữ bàng hoàng, lo lắng mỗi khi ra đường.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (thứ 2, từ trái qua) biểu dương và khen thưởng thành tích phá án của CATP Huế.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (thứ 2, từ trái qua) biểu dương và khen thưởng thành tích phá án của CATP Huế.

Theo trình báo của chị Bùi Thị H. (36 tuổi, trú đường Lê Ngô Cát, TP Huế), tối 7-3, chị ngồi sau xe máy do chồng điều khiển lưu thông đến đoạn đường vắng, rẽ vào nhà hàng Chân Đồi thì bất ngờ có 1 thanh niên điều khiển xe SH áp sát, giật chiếc túi xách của chị rồi phóng xe bỏ chạy. Theo khai nhận của chị H., trong túi xách có rất nhiều giấy tờ quan trọng, 2 thẻ ATM, 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng... Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng Th. (33 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) trình báo với cơ quan CA, lúc 22 giờ 30 ngày19-3, đang trên đường đi về nhà thì bị 1 thanh niên điều khiển xe máy, áp sát giật túi xách (bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt, điện thoại). Đến đêm hôm sau, chị Đoàn Thị Mỹ H. (27 tuổi, trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế) cũng trên đường đi làm về đến đoạn trước Trường THPT Gia Hội thì bị 1 thanh niên áp sát xe, giật túi xách đang đeo trên người rồi bỏ chạy. Trong túi xách chị Hà có 2 điện thoại Iphone và 2,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Ngoài 3 nạn nhân nói trên thì còn một số nạn nhân khác đều là phụ nữ cũng đã đến cơ quan CA trình báo về việc khi đang điều khiển xe máy trên đường đi làm về thì bị 1 đối tượng cướp giật tài sản.

Thượng tá Mai Xuân Chiến- Đội trưởng Đội CSHS CATP Huế cho biết, qua thu thập từ lời khai các bị hại cung cấp, cơ quan điều tra xác định, đối tượng gây án điều khiển phương tiện là xe SH màu trắng- đen nhưng không có biển số xe. Đối tượng gây án tập trung vào số phụ nữ, người đi đường có đeo túi xách sơ hở hoặc treo túi xách trên xe. Thủ đoạn của đối tượng lợi dụng đêm khuya, vắng người và chọn các tuyến đường gây án rộng, thoáng để sau khi thực hiện hành vi dễ tẩu thoát. Điều đáng nói, trong số các nạn nhân thì có một số nhân viên làm siêu thị. Các trinh sát nhận định, có khả năng đối tượng theo dõi các bị hại này từ chỗ làm về và sau một quãng đường bám sát, khi đến đoạn vắng thì ra tay cướp giật. Trước tình hình đó, Đội CSHS CATP Huế đã xác lập Chuyên án 319S để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Tối 2-4, các tổ công tác của Đội CSHS có mặt ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế để truy tìm đối tượng. Khi các trinh sát xuất hiện trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì phát hiện có 1 đối tượng đi xe SH không có BKS đang chạy lượn lờ có dấu hiệu nghi vấn. Xác minh nhanh, các trinh sát hình sự phát hiện, đây chính là “nhân vật” gây hoang mang cho nhiều phụ nữ thời gian qua nên bí mật bám sát đối tượng. Khi đến đoạn giữa đường Huỳnh Thúc Kháng, đối tượng áp sát xe máy của 1 phụ nữ có đeo túi xách rồi giật phăng và phóng xe bỏ chạy. Lực lượng CSHS lập tức truy đuổi, khống chế được đối tượng cùng tang vật.

Nguyễn Văn Phúc và tang vật của một số vụ cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật túi xách khai tên là Nguyễn Văn Phúc (2000, P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT-Huế). Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Bảo Tr. (44 tuổi, trú đường Phan Châu Trinh, TP Huế). Theo chị Tr., trong túi xách của chị có gần 31 triệu đồng, 2 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Qua đấu tranh khai thác và trước các chứng cứ thu thập được, bước đầu Nguyễn Văn Phúc khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Huế chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng cùng nhiều điện thoại Iphone, Samsung, Oppo và nhiều tang vật khác. Toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được từ các vụ cướp giật, Phúc khai sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, cơ quan điều tra CATP Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phúc về hành vi “Cướp giật tài sản”. Qua vụ án này, Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế, khuyến cáo, chị em phụ nữ, nhất là những người đi làm về muộn cần cất giữ tài sản cẩn thận khi đang tham gia giao thông hoặc nếu có cốp xe thì nên bỏ bên trong cốp, tránh tạo kẽ hở cho đối tượng phạm tội thực hiện.

Liên quan đến việc phá thành công Chuyên án 319S, chiều 5-4, Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đến thăm và biểu dương CATP Huế phá thành công chuyên án cướp giật, bắt đối tượng Nguyễn Văn Phúc gây ra loạt vụ cướp giật tài sản. Đại tá Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, đánh giá cao thành tích của tập thể Đội CSHS CATP Huế.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_204605_nua-thang-truy-lung-doc-thu-an-bay-tren-duong-pho-.aspx