Nửa năm theo dấu băng cướp giật kiểu 'chuột túi'

Sau nửa năm lần theo dấu vết băng cướp do Phạm Ngọc Thi cầm đầu, lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Thi và các đồng phạm: Huỳnh Quang Lập và Huỳnh Thanh Lâm (1996, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê). Ngày 25-2-2020, CAQ Thanh Khê ra quyết định xác lập Chuyên án 171Z do Thượng tá Phan Duy Thạch- Phó trưởng CAQ làm trưởng Ban chuyên án. Thời điểm này, theo tài liệu trinh sát (TS), Thi đã quay về lại Đà Nẵng để “hội ngộ” cùng đồng bọn, địa điểm Thi và đồng bọn thường tụ tập trong một con kiệt nhỏ trên đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng).

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê thưởng nóng Đội CSHS.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê thưởng nóng Đội CSHS.

Ngày 26-2-2020, nhận thấy các điều kiện triệt phá băng cướp này đã chín mùi, Ban chuyên án họp thống nhất kế hoạch phá án và triển khai toàn bộ CBCS Đội CSHS chia làm 3 tổ công tác tiến hành truy xét, đồng loạt áp giải đối tượng Huỳnh Quang Lập và Mai Thị Huỳnh (1999, trú P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) khi đang đi trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê (Đà Nẵng). Cùng lúc này, một tổ công tác khác tiến hành áp giải đối tượng Phạm Ngọc Thi và Nguyễn Thị Thanh Huyền (1993, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tại đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng). Riêng đối tượng Huỳnh Thanh Lâm bị áp giải khi đang điều khiển xe tang vật liên quan đến các vụ cướp giật tại cây xăng đường Hồ Quý Ly (Đà Nẵng). Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, CQĐT thu giữ 1 dây kim loại màu vàng; 7 xe máy gồm 4 xe Exciter, 1 xe SH, 1 xe Nouvo và 1 xe Sirius là phương tiện đối tượng sử dụng thực hiện hành vi cướp giật; 3 ô-tô các loại, 5 ĐTDĐ, nhiều hung khí và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù đối tượng rất ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm pháp nhưng với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban chuyên án đã buộc Phạm Ngọc Thi cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện 29 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê và TP Đà Nẵng. Trung tá Trần Ngọc Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, qua đấu tranh bước đầu, Phạm Ngọc Thi đã khai ra hàng loạt vụ cướp giật, riêng trên địa bàn Q. Thanh Khê đã xác định được 11 vụ.

3 đối tượng trong Chuyên án 171Z, gồm: Phạm Ngọc Thi, Huỳnh Quang Lập, Huỳnh Thanh Lâm

Cụ thể, trưa 30-11-2019, Phạm Ngọc Thi điều khiển xe máy Exciter gắn BKS giả chạy đến đoạn trước nhà số 63-Lê Đình Lý (P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) đã ép xe máy do chị Mai Thị Như Ý (1963, trú: K451/10- Hoàng Diệu, Đà Nẵng) điều khiển để cướp giật dây chuyền vàng (trị giá 7 triệu đồng). Cùng thủ đoạn trên, Phạm Ngọc Thi điều khiển xe máy Exciter gắn BKS giả rồi cướp giật dây chuyền vàng (trị giá 15 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (1966, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) tại ngã tư Nguyễn Đức Trung – Kỳ Đồng (Đà Nẵng). Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọt (1957, trú K14/15- Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng) bị Thi cướp giật dây chuyền trị giá 12 triệu đồng tại trước nhà số 291-Nguyễn Văn Linh (P. Thạc Gián, Q.Thanh Khê).

Nhiều bị hại khác cũng bị Phạm Ngọc Thi sử dụng thủ đoạn tương tự để cướp giật dây chuyền có giá trị lớn ngay trên đường phố như: Chị Trần Thị Bích Thủy (1968, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) ngay trước nhà số 57- Nguyễn Phước Thái (Đà Nẵng); chị Trần Thị Huế (1955, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bị cướp tại trước nhà số 203- Trần Cao Vân (Đà Nẵng); chị Bùi Thị Vân (1973, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) bị cướp tại trước nhà số 403- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng)...

Ngoài chiếc xe tải “chuột túi” và những chiếc xe máy Thi dùng đi cướp giật, CQĐT còn thu giữ 1 xe khách và 1 ô-tô con liên quan đến chuyên án.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 27-2-2020, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phạm Ngọc Thi về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đối với các đối tượng Huỳnh Quang Lập và Huỳnh Thanh Lâm, trước mắt Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã làm hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngày 2-3, UBND Q. Thanh Khê cho biết, để động viên, tuyên dương thành tích đấu tranh, triệt phá băng cướp giật tài sản do Phạm Ngọc Thi cùng đồng bọn gây ra, UBND quận đã thưởng nóng Đội CSHS CAQ Thanh Khê 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đội CSHS cũng được lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng về thành tích khám phá Chuyên án 171Z.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221108_nua-nam-theo-dau-bang-cuop-giat-kieu-chuot-tui-.aspx