Nửa lớp không thể tốt nghiệp vì nghi sinh viên dùng ChatGPT viết luận

Các sinh viên của ĐH Texas A&M, Mỹ bị giữ lại bằng không thể tốt nghiệp vì bị nghi ngờ sử dụng ChatGPT viết luận.

Vừa qua, ông Jared Mumm - giáo sư ĐH Texas A&M (Mỹ), đã đưa bài luận tốt nghiệp của sinh viên vào ChatGPT để kiểm tra. Mục đích của việc làm này là để xem sinh viên nào sử dụng chatbot của OpenAI làm bài.

"Tôi sẽ kiểm tra bài luận tốt nghiệp của sinh viên hai lần, nếu đây là sản phẩm do chính ChatGTP tạo ra, buộc các em sẽ phải nhận điểm 0", ông Jared Mumm viết trong email gửi sinh viên ngày 15/5.

Sau khi kiểm tra, giáo sư Jared Mumm nghi ngờ hơn một nửa số sinh viên năm cuối (đã tốt nghiệp nhưng chưa đến thời điểm trả bằng) trong lớp có dấu hiệu sử dụng ChatGPT để viết luận. Do đó, các sinh viên này bị ĐH Texas A&M giữ lại bằng tốt nghiệp.

Sinh viên ĐH Texas A&M bị giáo sư nghi ngờ dùng ChatGPT viết luận.

Sinh viên ĐH Texas A&M bị giáo sư nghi ngờ dùng ChatGPT viết luận.

Ngay sau khi nhận được thông báo này, các sinh viên trong lớp đã phản hồi như sau: "Bài luận trong Google Docs đều có dấu mốc thời gian cụ thể để chứng minh em không sử dụng ChatGPT. Thầy có thể kiểm tra lại". Tuy nhiên, ông đã phớt lờ các email này và cho rằng: “Tôi không chấm điểm những thứ do AI viết".

Sự việc khiến nhiều sinh viên của trường không khỏi bức xúc. Hiện tại, đại diện trường tuyên bố với tờ PC Magazine, ĐH Texas A&Mđang điều tra sự việc.

Trường khẳng định: "Không có sinh viên nào bị đánh trượt hoặc bị cấm tốt nghiệp do vấn đề này. Giáo sư Jared Mumm đang làm việc với sinh viên để xác định liệu AI có được sử dụng để viết luận không và nếu có thì ở mức độ nào". Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp của các sinh viên sẽ bị giữ lại cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Ông Jared Mumm cho biết, sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên làm lại bài luận lần 2 để tránh bị điểm kém.

Liên quan đến việc sử dụng ChatGPT trong quá trình học tập, trước đó Đại học Trung văn Hong Kong đã tuyên bố: "Sinh viên có thể bị đuổi học nếu nhà trường phát hiện sử dụng các công cụ AI như ChatGPT không đúng cách hoặc không được phép".

Theo đó, sinh viên trường này chỉ được sử dụng ChatGPT khi giáo viên cho phép và phải làm theo đúng hướng dẫn.

“AI là con dao hai lưỡi, sinh viên nên sử dụng nhưng không lạm dụng ChatGPT. Sử dụng nó như công cụ nghiên cứu chứ không phải gian lận. Đặc biệt là không dùng Al để thay thế não của con người", nội dung hướng dẫn của trường nêu rõ.

Thậm chí, có ĐH còn cấm tuyệt đối việc sinh viên sử dụng ChatGPT. Vì họ coi việc dùng chatbot của OpenAI là hành vi bất hợp pháp, giống đạo văn.

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nua-lop-khong-the-tot-nghiep-vi-bi-nghi-dung-chatgpt-viet-luan-2143538.html