Nửa đội hình Man City dính COVID-19?

Trận đấu giữa Man City và Everton thuộc vòng 16 Ngoại hạng Anh tối 28/12 đã bị hoãn do số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh ở đại bản doanh CLB thành Manchester.

Man City đã nộp đơn yêu cầu dời trận đấu với CLB Everton thêm 48 giờ nữa sau khi số ca dương tính với COVID-19 ở CLB này ngày càng tăng. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, BTC Ngoại hạng Anh đồng ý với đề nghị này.

Theo báo chí Anh, có ít nhất một nửa đội hình chính của HLV Pep Guardiola dương tính với COVID-19. Trước đó, Gabriel Jesus và Kyle Walker của Man City nhiễm bệnh nhưng trận đấu giữa đội này và Newcastle vẫn diễn ra trong ngày Boxing Day.

Cuộc so tài giữa Everton và Man City là trận thứ 2 bị hoãn do COVID-19 ở Ngoại hạng Anh, sau trận đấu giữa Newcastle và Aston Villa cũng trong tháng này.

Tuy nhiên, quyết định hoãn trận có vẻ đã khiến Everton không hài lòng. Trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh, BTC giải đấu nói rằng trận đấu chỉ bị hoãn khi có ít nhất 14 cầu thủ bị loại nhưng CLB Man City vẫn chưa đưa ra danh sách cầu thủ bị nhiễm.

Trong tuyên bố mới nhất, Everton yêu cầu BTC Ngoại hạng Anh giải thích rõ về việc hoãn trận đấu.

“Everton luôn đặt sức khỏe cộng đồng lên trên hết nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu giải đấu cung cấp đầy đủ thông tin mà Man City đưa ra để đội bóng có thể hiểu rõ về quyết định hoãn trận. Các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu, cả nhân viên đội và mọi người ở Goodison cũng vậy. Ngày thi đấu là ngày quan trọng nhất trong lịch của chúng tôi”, thông báo của Everton có đoạn viết. Đội bóng của Carlo Ancelotti hiện xếp thứ 2, kém đội dẫn đầu Liverpool 3 điểm sau 15 trận

Man City sẽ đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge vào ngày 3/1 năm sau, và vẫn chưa có thông tin nào về việc trận đấu có diễn ra hay không. Họ tiếp tục thi đấu bán kết Carabao Cup với Manchester United trên sân Old Trafford ba ngày sau đó.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nua-doi-hinh-man-city-dinh-covid19-1770927.tpo