Nửa đêm vẫn nghẹt thở xếp hàng sắm tết

Dù đã gần nửa đêm nhưng dòng người kéo vào siêu thị mỗi lúc một đông, hàng hóa bị 'quét sạch' trên các quầy kệ...

Nữa đêm, người dân Sài Gòn vẫn nhộn nhịp mua sắm tết

Gần 23h tối 28 tết (ngày 2/2), nhiều siêu thị lớn ở TPHCM như Coop Mart, Big C, Lotte, Vinmart... gần như quá tải bởi hàng ngàn người đổ vào mua sắm. Trong đó, bánh mứt, trái cây và thực phẩm là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Tại các siêu thị lớn ở TPHCM mở cửa gần phục vụ khách gần như xuyên đêm những ngày cận tết. Hơn 22h đêm, nhiều siêu thị trở nên quá tải do lượng người vào mua sắm mỗi lúc một đông.

Do giá cả ổn định nên nhiều các quầy hàng thực phẩm luôn thu hút khách nhiều nhất

Trong đó, mặt hàng được mua nhiều nhất là bánh kẹo, mứt tết,

các loại trái cây...

Nhân viên liên tục tiếp hàng vào các quầy kệ lúc gần nữa đêm

Nhiều quầy kệ gần như trống không khi "cơn bão" mua sắm quét qua

Gần nữa đêm, nhiều người vẫn còn trong siêu thị mua sắm

Bà Minh (54 tuổi) cho biết: "Mùng 1 không ai buôn bán gì, giá cả ngày đó cũng cao nên tôi tranh thủ mấy ngày cuối cùng này mua sắm. Siêu thị quá đông hơn mình tưởng nhiều".

Cả gia đình cùng đưa nhau đi mua sắm

Sau thời gian lựa chọn, khâu thanh toán là ngán ngẩm nhất với nhiều người

Anh Thành (ngụ Q.3) thở dài: "Tôi đúng gần cả giờ đồng hồ mới tới lượt. Nhiều người mua cả giỏ xe đầy nên chờ thanh toán rất lâu". Trong khi đó, nhiều khách không chờ đợi được cả bỏ lại sản phẩm ra về...

Chị Mỹ (khách mua hàng siêu thị) cho hay, sáng sớm hay đêm khuya gì các gì siêu thị tết ở Sài Gòn cũng trong tình trạng quá tải như vậy. Dù các siêu thị đã tăng cường thêm nhân viên phục vụ, mở quầy phụ nhưng dường như không ăn thua do cả ngàn khách vào mua sắm cùng 1 lúc.

Trẻ em mệt mỏi vì theo cha mẹ đi mua sắm tết

"Cố lên nhé con yêu, gần tới lượt 2 mẹ con mình rồi" - một bà mẹ vỗ về, an ủi đứa con nhỏ

Mừng quýnh khi thoát khỏi siêu thị, đưa hàng về nhà.

Các gian hàng ăn uống cũng tăng cường thời gian mở cửa phục vụ khách

Hơn 23h, bãi xe khách ở siêu thị vẫn rất đông

Nhiều người ở bên ngoài chờ người thân mua sắm lúc nữa đêm

Trong khi đó, các chợ lẻ cũng thức gần sáng để phục vụ khách đi chợ sớm

Chị Hương (tiểu thương chợ Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân) vui vẻ: "Chúng tôi thay phiên nhau bán hàng xuyên đêm. Trái cây, hoa tết đắt nhất. Trưa ngày 30 tết, các chợ đều dọn dẹp trả mặt bằng nên người bán, người mua nhộn nhịp nhất từ 28,29 tết".

Các sạp bông gần như không ngủ

Một tiểu thương chào mời khách mua dưa hấu khắc hình thư pháp

Chợ đêm những ngày cuối cùng của năm cũ luôn sôi nổi, nhộn nhịp

Buổi họp chợ khi đồng hồ bắt đầu điểm ngày mới

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nua-dem-van-nghet-tho-xep-hang-sam-tet-1374261.tpo