Nửa đêm, nhóm người lạ xông đến nhà nổ súng bắn 3 người bị thương

Một nhóm đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi trên một xe bán tải (chưa rõ biển số) dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn nhiều phát vào nhà Nghĩa ở tổ 6, thị trấn Đắk Đoa.

Chiều 16/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhân gồm: Nguyễn Đình Nghĩa (27 tuổi), Nguyễn Nhật Quỳnh (22 tuổi, em gái Nghĩa, cùng trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa) và Hồ Thanh Giang (23 tuổi, trú tại thôn 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bị thương do đạn bắn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/8, Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1991), Hồ Thanh Giang (SN 1998), Nguyễn Thành Huy (SN 1990, cùng trú huyện Đắk Đoa) và Nguyễn Đức Tài (SN 1994, trú TP. Pleiku) rủ nhau đi chơi tại khu vực tổ 6, thị trấn Đắk Đoa.

Nhóm côn đồ táo tợn xông đến nhà nổ súng khiến 3 người bị thương

Nhóm côn đồ táo tợn xông đến nhà nổ súng khiến 3 người bị thương

Tại đây, nhóm của Nghĩa xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Trương Văn Dần (SN 1997, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Bị đánh, Dần bỏ chạy.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, một nhóm đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi trên một xe bán tải (chưa rõ biển số) dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn nhiều phát vào nhà Nghĩa ở tổ 6, thị trấn Đắk Đoa.

Hậu quả khiến Nghĩa cùng em gái là Nguyễn Nhật Quỳnh (SN 1996) bị thương ở vùng đùi; Nguyễn Thanh Giang bị thương ở vùng bẹn. Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được 3 vỏ đạn cùng 1 viên đạn còn nguyên vẹn. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định, hung thủ đã sử dụng một loại súng quân dụng chưa rõ chủng loại.

Đến chiều 16/8, sức khỏe của anh Nghĩa và chị Quỳnh hiện đã ổn định. Trong khi đó, với vết thương ở vùng bẹn làm đứt động mạch chủ, Giang đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện, viên đạn vẫn ở trong cơ thể của nạn nhân.

Cchị Quỳnh cho biết: “Anh Nghĩa đi nhậu từ buổi tối đến khuya về thì thấy tiếng ồn ào ngoài cổng. Tôi đi ra cổng thì thấy đông người đang ở đây. Do trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ và thấy đau nhói phần đùi. Tôi liền chạy vào nhà bật điện sáng thì mới biết bị trúng đạn, máu chảy ra nhiều. Sau đó, tôi mới biết anh Nghĩa và anh Giang cũng bị bắn bị thương ở ngoài đường”.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa triệu tập 3 đối tượng.

Hiện vụ việc đang được làm rõ

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/nua-dem-nhom-nguoi-la-xong-den-nha-no-sung-ban-3-nguoi-bi-thuong