Nửa đêm, lẻn vào nhà hàng xóm hiếp dâm người đàn bà 58 tuổi

Biết bà D. đang ở nhà một mình, Bá mặc quần mỗi đùi rồi lẻn vào nhà, lao vào hiếp dâm bà D. nhưng không thành nên cướp chiếc điện thoại bỏ chạy.

Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Đặng Trung Bá (SN 1972, trú xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về tội “Hiếp dâm”, “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Đặng Trung Bá tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Đối tượng Đặng Trung Bá tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 19/6/2019, sau khi đi uống rượu về, biết bà V.T.D (SN 1961, trú cùng xóm) đang ở nhà một mình nên Bá nảy sinh ý định vào hiếp dâm.

Bá mặc mỗi chiếc quần đùi đi bộ đến nhà bà D, nhìn qua khe cửa thấy bà này đang nằm trên giường nên Bá mở cửa đi vào. Thấy tiếng bước chân người, bà D tưởng chồng mình đi làm về nên nói: “Ông uống vừa vừa thôi, đi buổi ni mới về”.

Vừa dứt lời, bà D bị Bá đè lên người nhằm tìm cách thực hiện hành vi đồi bại. Bà D phản kháng kịch liệt, dùng tay cào, cấu vào mặt, vào tay, còn chân đạp vào người Bá.

Bà D cầm chiếc điện thoại di động để đầu giường để soi vào mặt thì bị Bá gạt ra, sau đó lấy chiếc điện thoại di động của bà D nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Bá giấu chiếc điện thoại trong túi áo da treo ở góc giường ngủ của vợ chồng.

Đến sáng hôm sau, Bá nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Ngày 24/6/2019, bà D có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Đặng Trung Bá về hành vi hiếp dâm. Chiếc điện thoại di động bị Bá cướp được định giá 2,1 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Bá 12 tháng tù giam.

Phương Hảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nua-dem-len-vao-nha-hang-xom-hiep-dam-nguoi-dan-ba-58-tuoi-254236.html