Nửa đêm, ĐT Thái Lan bổ nhiệm tân HLV trưởng người Nhật

22h ngày 1-7-2019, trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận HLV người Nhật Bản từng dự World Cup 2018 - ông Akira Nishino sẽ là HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.

"Ông Akira Nishino đã vui mừng nhận lời dẫn dắt ĐTQG và U23 Thái Lan dự các giải đấu quốc tế lớn sắp tới", trang web chính thức của FAT thông báo vào đêm 1-7.

Trước đó vào chiều cùng ngày, ông Nishino đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với lãnh đạo FAT tại trụ sở của tổ chức này ở Bangkok.

Chủ tịch FAT - Somyot (bên phải) bắt tay ông Akira Nishino - tân HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan kể từ ngày 1-7-2019

Chủ tịch FAT - Somyot (bên phải) bắt tay ông Akira Nishino - tân HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan kể từ ngày 1-7-2019

Kết thúc cuộc đàm phán, đôi bên chưa đi đến thống nhất do Nishino muốn cân nhắc thêm các điều khoản trước khi quyết định, trong khi lãnh đạo FAT yêu cầu chiến lược gia Nhật Bản phải có câu trả lời chính thức trước khi lên máy bay về Nhật Bản vào tối cùng ngày.

Như vậy, ông Nishino sẽ kiêm nhiệm cả ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan kể từ ngày 1-7-2019 và là HLV châu Á đầu tiên dẫn dắt "Voi chiến".

Tờ Siamsports cho biết ông Nishino sẽ nhận lương 20 triệu bath mỗi năm, tương đương 54.000 USD/tháng, bằng 2/3 mức lương ông này từng nhận khi dẫn ĐTQG Nhật Bản ở World Cup 2018.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Akira Nishino là giúp đội tuyển Thái Lan vào vòng loại cuối cùng, sau đó phấn đấu giành vé dự World Cup 2022.

Cùng với đó, ông thầy người Nhật sẽ phải giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2019, vào tốp 4 vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan và có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ông Akira Nishino sinh năm 1955, tại Nhật Bản, xuất thân là cầu thủ bóng đá, chơi tiền vệ tấn công, chơi ở giải VĐQG Nhật Bản (J-League) cho tới năm 35 tuổi mới chuyển sang công tác huấn luyện. Đây cũng là vị trí giúp ông Akira Nishino gặt hái nhiều thành công với chức vô địch J-League 2005, AFC Champions League 2008, được Liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn là HLV hay nhất châu Á năm 2008.

Ở cấp độ đội tuyển, HLV Akira Nishino từng dẫn dắt U20, U23 Nhật Bản trước khi giúp ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Akira Nishino là HLV ngoại thứ 14 và HLV châu Á đầu tiên dẫn dắt ĐTQG Thái Lan sau các đồng nghiệp: Gunther Thom (Đức, 1968-1975), Petch Nieder (Đức, 1976-1978), Neer Bickelette (Đức, 1979-1981), Boerhardsee (Đức, 1985-1986), Carlos Roberto Carvalo (Brazil, 1989-1991, 2003-2004), Peter Stap (Đức, 1992-1994), Dittmar Kramer (Đức, 1997), Peter Whitworth (Anh, 1998-2002), Sikhie Hays (Đức, 2004-2005), Peter Reid (Anh, 2008-2009), Bryan Robson (Anh, 2009-2011), Winfried Shepherd (Đức, 2011-2013) và Milovan Yashev (Serbia, 2017-2019).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/nua-dem-dt-thai-lan-bo-nhiem-tan-hlv-truong-nguoi-nhat/816083.antd