Nửa đêm, bắt gặp những loại động vật gần như tuyệt chủng ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Ít khu rừng nào mà du khách có thể tận mắt bắt gặp những động vật hoang dã quý hiếm và gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên như ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trải dài trên địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Với diện tích hơn 70.000 hecta rừng nguyên sinh và sông Đồng Nai trải dài qua, nơi đây là môi trường sống thuận lợi của hàng trăm loài động vật, trong đó có gần 30 loài nằm trong sách Đỏ và rất nhiều quần thể thú lớn như bò tót, voi, gấu...

Từ khu nhà nghỉ được xây dựng khang trang nằm lọt dưới những hàng cây trò nâu cổ thụ, những ngôi nhà nghỉ được đặt với những cái tên gắn liền với nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia Cát Tiên như Gấu, Voi, Ngọc Lan… Từ đây du khách sẽ được hướng dẫn viên hướng dẫn những điều cơ bản trước khi lên xe bán tải, xe mui trần để đi ngắm thú.

Những chiếc xe tải được thiết đế đặc biệt để đưa du khách vào rừng xem thú. Ảnh: Thảo Phượng

Những chiếc xe tải được thiết đế đặc biệt để đưa du khách vào rừng xem thú. Ảnh: Thảo Phượng

Trước khi khởi hành, chúng tôi được hướng dẫn viên căn dặn không được nói to, hô to khi thấy thú, không chụp ảnh có đèn sáng, không làm thú giật mình và phải sử dụng các loại thuốc chống muỗi…

Chỉ rời khu trung tâm hành chính của vườn vài trăm mét, chúng tôi đã nhìn thấy những chú chồn hương leo lên ngọn cây để tìm quả chín hay chim rừng đang say giấc ngủ dưới tán lá rừng rậm rạp. Vào sâu hơn là hình ảnh từng đàn nai kéo đi ăn đêm dọc các con đường dẫn vào rừng, những ánh mắt sáng rực hiện lên trong bụi rậm tối đen của những chú hoẵng có đôi tai to lắc qua lắc lại.

Vượn đen má vàng hoang dã ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hiện nay trên cả nước có hàng trăm vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên nhưng ít khu rừng nào mà người dân và du khách có thể tận mắt chứng kiến những hình ảnh hoang dã như vậy. Khi bắt gặp người, những loài thú không nhanh chân chạy trốn vào bụi cây mà ngẩng đầu lên nhìn tỏ vẻ rất thân thiện rồi lại cúi xuống vô tư gặm cỏ.

Một cán bộ bảo tồn của Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, từ tháng 12 đến tháng 5 là thời điểm xem thú hoang dã về đêm dễ dàng nhất. Mưa lớn và sấm chớp sẽ khó thấy thú hơn hoặc những ngày sáng trăng thú cũng ít đi ăn.

Nai là loài động vật dễ bắt gặp nhất khi tham gia chuyến xem thú đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đặc biệt, nếu may mắn du khách có cơ hội chứng kiến tận mắt những loài động vật quý hiếm, nằm trong sách Đỏ Việt Nam và gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên như tê tê, bò tót...

Để du khách có cơ hội tận mắt chứng kiến thu hoang dã như những điểm xem thú hoang dã nổi tiếng ở các nước Châu Phi đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng kiểm lâm và những người thực hiện công tác bảo tồn ở Cát Tiên.

Ngoài tuyên truyền, giúp người dân phát triển kinh tế, hàng năm Vườn quốc gia Cát Tiên còn thực hiện cày những trảng cỏ già khô ven đường để có cỏ non mọc làm thức ăn cho thú. Trồng và chăm sóc những cây có quả cho các loài thú ăn quả.

Những cá thể gấu hoang dã ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngoài xem thú đêm thì đến với Vườn quốc gia Cát Tiên, du khách còn có cơ hội trải nghiệm những điểm thăm thú và du lịch nổi tiếng như nơi cứu hộ gấu, vượn, bàu sấu, xem vượn hoang dã, xem chim, trải nghiệm nghề kiểm lâm.

Hiện nay, Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam (tổng diện tích là 71.920 ha). Khoảng 50% diện tích của Cát Tiên là rừng cây xanh, 40% là rừng tre. Động vật đặc trưng có: Voi châu Á, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, trâu rừng, báo hoa mai, báo gấm, nai... Các loài chim của Cát Tiên cũng phong phú đa dạng: đại bàng đen, vịt trời cánh trắng, chim mỏ sừng lớn... Cát Tiên là nơi cư ngụ của 30 loài nằm trong sách Đỏ.

Thảo Phượng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nua-dem-bat-gap-nhung-loai-dong-vat-gan-nhu-tuyet-chung-o-vuon-quoc-gia-cat-tien-20200115182928146.htm