Nữ y tá ở Thừa Thiên – Huế bị lũ cuốn trôi, tử vong

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện mưa to, gió lớn, nước ngập lụt vẫn tiếp diễn gây thiệt hại lớn và nguy hiểm cho cuộc sống người dân.

Ngày 17/10, UBND huyện A Lưới, TT-Huế, xác nhận trên địa bàn vừa có 1 trường hợp bị lũ cuốn tử vong, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Nạn nhân bị lũ cuốn thiệt mạng là chị L.T.N. (công tác tại Trạm Y tế xã Lâm Đớt, huyện A Lưới).

Tối 16/10, người thân của chị N. đăng thông tin chị N. đi từ trung tâm huyện A Lưới về nhà, đã gọi điện báo cho gia đình lúc 16h. Sau đó chị mất liên lạc. Các lực lượng chức năng huyện A Lưới sau khi tiếp nhận thông tin đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến rạng sáng 17/10 lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị N. cách chân cầu A So 2 (xã Lâm Đớt) khoảng 50 mét. Nguyên nhân chị N. tử vong bước đầu được xác định là do bị nước lũ chảy siết cuốn trôi. Thi thể chị được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lũ lụt kéo dài hơn 1 tuần qua khiến cuộc sống của nhiều người dân ở miền Trung gặp vô vàn khó khăn, thiệt hại, đối mặt với hiểm nguy

Lũ lụt kéo dài hơn 1 tuần qua khiến cuộc sống của nhiều người dân ở miền Trung gặp vô vàn khó khăn, thiệt hại, đối mặt với hiểm nguy

Tại Quảng Trị, khoảng 3h50' sáng 17/10, trên cung đường sắt Diên Sanh - thị xã Quảng Trị (Km 639 - Km 450) đoàn tàu hàng mang số hiệu SBN1 đang lưu thông trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, đến cung đường trên thì 2 toa xe cuối đoàn tàu bị đứt cách đoàn tàu 10m, không bị trật bánh.

Theo thông tin từ hiện trường, Trưởng ga Quảng Trị báo tại cống Km 638 + 420 phía sau 2 toa xe bị đứt theo hướng tàu chạy 20m bị trôi hết đất đá, chỉ còn ray và tà vẹt treo lơ lửng.

Công ty CP Quản lý Đường sắt Bình Trị Thiên và các đơn vị đường sắt huy động nhiều cán bộ, công nhân cùng các phương tiện, vật tư thiết bị đến hiện trường để khắc phục.

Hòa Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nu-y-ta-o-thua-thien-hue-bi-lu-cuon-troi-tu-vong_101485.html