Nữ y sĩ 20 lần hiến máu tình nguyện

Đó là Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Thu Phương, y sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC), Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3).

Với nhận thức hiến máu không chỉ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần và bản thân người hiến máu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, trong 5 năm qua, chị đã có 20 lần hiến máu, đồng thời vận động được 10 người cùng tham gia hiến máu để có nguồn dự trữ cứu chữa người bệnh.

 Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Thu Phương (bên phải) trong một lần hiến máu tình nguyện. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Thu Phương (bên phải) trong một lần hiến máu tình nguyện. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nhớ lại kỷ niệm tác động đến suy nghĩ, hành động tình nguyện hiến máu, Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Thu Phương kể: “Lúc đó tôi mới ra trường về bệnh viện công tác, có bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, truyền 8 đơn vị máu mà vẫn thiếu. Vì cần gấp nên xét nghiệm thấy có cùng nhóm máu, không suy nghĩ nhiều, tôi đề nghị được tiếp máu của mình cho bệnh nhân. Sau khi được cung cấp đủ máu, bệnh nhân điều trị ổn định, ra viện, tôi cảm thấy rất mừng. Từ đó tôi bắt đầu hiến máu đều đặn. Cá nhân tôi có tâm nguyện sẽ hiến máu đến khi nào không còn đủ sức khỏe thì mới dừng”.

Đại tá, bác sĩ Lê Quyết Thắng, Trưởng khoa HSCC, cho biết: “Mới 24 tuổi đời nhưng đồng chí Phương đã nhiều lần hiến máu, việc làm này có sức lan tỏa lớn trong bạn bè, đồng nghiệp. Đơn cử như Khoa HSCC đã có nhiều đồng chí vừa làm chuyên môn, vừa hiến máu tình nguyện cứu chữa bệnh nhân”. Với việc làm ý nghĩa ấy, Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Thu Phương vinh dự được Bệnh viện Quân y 211 đề nghị tham dự Chương trình “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020”.

VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-y-si-20-lan-hien-mau-tinh-nguyen-622373