Nữ xạ thủ tiêu biểu

Là y tá của Tiểu đoàn Quân y 24, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Thượng úy Đặng Thị Thùy Hương luôn tận tụy trong công việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị. Không những thế, chị còn tích cực tham gia các hội thi, hội thao cấp bộ tư lệnh, cấp toàn quân và nhiều lần đoạt giải cao trong môn bắn súng K54.

Những ngày đầu làm vận động viên bắn súng K54 thi đấu tại các hội thi, hội thao, chị rất trăn trở và lo lắng, đây là môn rất khó, đòi hỏi người bắn vừa phải kết hợp chặt chẽ động tác, vừa phải giữ vững tâm lý. Điều này là thách thức đối với các nữ tuyển thủ, nhất là những người ít được tiếp xúc với súng K54.

Thế nhưng, trong quá trình luyện tập, chị Hương đã tìm ra được điểm mấu chốt để mang lại kết quả cao đó là, cách cầm súng, bóp cò, đường ngắm và điểm ngắm. Ngoài ra, khi bắn phải hết sức tập trung, làm chủ được tinh thần, bình tĩnh, tự tin.

Áp dụng bí quyết trên, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thùy Hương đã đoạt giải Nhì năm 2013, giải Nhất năm 2014 và gần đây là giải Nhì tại hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức.

Chị Hương chia sẻ: “Vào những ngày thi đấu cuối cùng của giải Bắn súng quân dụng toàn quân, tôi nhận được tin chồng phải đi công tác xa, con tôi mới 5 tuổi không có người đưa đón, chăm lo. Phát sinh này khiến tôi rất phân tâm. Sau đó, mọi việc được thu xếp, tôi đã tập trung thi đấu và cùng đồng đội đoạt 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng môn bắn súng K54 cấp toàn quân”.

Với những nỗ lực phấn đấu của mình, Thượng úy Đặng Thị Thùy Hương đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; được Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/919238/nu-xa-thu-tieu-bieu