'Nữ vương Nữ Nhi Quốc' Chu Lâm 65 tuổi vẫn rất mặn mà, Đường Tăng không chọn bà là thoát được một kiếp nạn hay lỡ mất một đời?

Chu Lâm chắc chắn là cái tên quen thuộc cho những ai từng xem qua 'Tây du ký'. Hiếm ai quên được nàng nữ vương Nữ Nhi Quốc xinh đẹp mà Đường Tăng đã gặp trong một kiếp nạn trên đường đi thỉnh kinh gian nan.

Cái tên Chu Lâm chắc hẳn cũng không còn quá xa lạ với mọi người, là diễn viên thủ vai Quốc vương của Nữ Nhi Quốc trong bộ phim truyền hình kinh điển “Tây du ký”. Vẻ đẹp của bà luôn thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh, làn da khỏe, ánh mắt hút hồn, trang phục đơn giản, phóng khoáng, nụ cười tự nhiên cởi mở. Cho dù bây giờ bà đã 65 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà vẫn được nhiều người khen ngợi là “khí chất nữ thần”.

Nàng nữ vương Nữ Nhi Quốc xinh đẹp do Chu Lâm thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả trong bản phim kinh điển "Tây du ký".

Nàng nữ vương Nữ Nhi Quốc xinh đẹp do Chu Lâm thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả trong bản phim kinh điển "Tây du ký".

Trước đây, Chu Lâm xuất hiện trong lễ truy điệu của đạo diễn phim “Tây du ký” - Dương Khiết, nhiều người đã phải trầm trồ về nét đẹp của bà, dường như thời gian chưa từng làm thay đổi vẻ đẹp và dáng người mảnh khảnh trời sinh của bà. Ngược lại, kinh nghiệm cuộc sống lại khiến bà như mang thêm một chút thanh nhã và tự tin hơn.

Trước kia, có một lần Chu Lâm đã nhận trả lời phỏng vấn và nói những lời khiến nhiều người phải suy nghĩ: "Từ khi rời xa Nữ Nhi Quốc, 20 năm không gặp, Ngự đệ ca ca, chẳng có gì thay đổi cả". Câu nói này đã dấy lên một làn sóng dư luận, không ít người gọi tên Từ Thiếu Hoa - người đóng vai Đường Tăng năm xưa. Có người “bóc phốt” rằng năm xưa Chu Lâm còn từng ly hôn vì Từ Thiếu Hoa, vì ông mà chờ đợi khổ sở 20 năm trời. Tuy nhiên sau đó Chu Lâm đã bày tỏ rằng khi ấy cũng chỉ là để điều tiết bầu không khí ở hiện trường chứ không hề có ý gì khác.

Sau lần đó, rất nhiều phóng viên cứ thích hỏi bà những câu hỏi mập mờ, mấy câu hỏi kiểu scandal như “Chị thấy con người của Đường Tăng như thế nào?,... Nhưng đối với những câu hỏi kiểu này, bị hỏi nhiều rồi thì Chu Lâm cũng không còn quan tâm nữa, đa phần chỉ cười cho qua. Suy cho cùng, cây ngay không sợ chết đứng.

Thêm vào đó, Chu Lâm của bây giờ cũng đã là phụ nữ có chồng, sau thất bại của cuộc hôn nhân lần thứ nhất, bà đã tái hôn vào năm 2005 và có một gia đình viên mãn chỉ hai người, quyết định không sinh con. Chồng cô là người ngoài giới giải trí, bà cho biết bà thích cuộc sống bình dị êm đềm ấy, bên nhau đồng cam cộng khổ, vượt qua gian nan, thử thách.

Còn người đóng vai Đường Tăng là Từ Thiếu Hoa cũng đã có gia đình riêng của mình, vợ ông là Dương Côn, hai người trước kia là bạn học cùng lớp trung cấp nghệ thuật, cũng là bạn học đại học. Hiện nay đã bên nhau được hơn 30 năm và có một cô con gái. Hai vợ chồng không những có sự đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống mà hợp tác ăn ý trong sự nghiệp.

Hiện nay, Chu Lâm đã 65 tuổi, mấy năm gần đây cũng đã hạn chế xuất hiện trên màn ảnh. Về mặt chọn tác phẩm cũng cân nhắc lựa chọn tỉ mỉ, trên các chương trình truyền hình cũng ít khi nhìn thấy bóng hình của bà. Bởi bà muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình. Đương nhiên, chúng ta cũng vẫn hi vọng rằng sau này Chu Lâm vẫn sẽ tiếp tục mang lại nhiều tác phẩm xuất sắc cho khán giả.

Theo Vũ Phong/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-nu-vuong-nu-nhi-quoc-chu-lam-65-tuoi-van-rat-man-ma-duong-tang-khong-chon-ba-la-thoat-duoc-mot-kiep-nan-hay-lo-mat-mot-doi/20210227074257291