Nữ vũ công da màu đăng quang Miss Teen USA 2019

Nữ vũ công da màu Kaliegh Garris là đại diện thứ hai của bang Connecticut trở thành Miss Teen USA kế nhiệm Logan West, cô gái đã đăng quang cuộc thi này năm 2012.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Teen USA vừa được tổ chức hôm 28/4 (giờ địa phương) tại Nevada, Mỹ. Người đẹp giành chiến thắng là Kaliegh Garris, đến từ bang Connecticut. Miss Teen USA lần đầu tiên diễn ra vào năm 1983, dành cho các cô gái từ 14-19 tuổi và nằm trong cùng tổ chức với Miss USA, Miss Universe.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Teen USA vừa được tổ chức hôm 28/4 (giờ địa phương) tại Nevada, Mỹ. Người đẹp giành chiến thắng là Kaliegh Garris, đến từ bang Connecticut. Miss Teen USA lần đầu tiên diễn ra vào năm 1983, dành cho các cô gái từ 14-19 tuổi và nằm trong cùng tổ chức với Miss USA, Miss Universe.

Tuy không phải là ứng cử viên số một cho chiếc vương miện, chiến thắng của Kaliegh Garris vẫn khiến người hâm mộ hài lòng. Tân hoa hậu sinh năm 2000, từng đăng quang Miss Connecticut Teen USA cách đây không lâu. Cô gây ấn tượng với mái tóc xoăn và nụ cười rạng rỡ.

Kaliegh Garris đang theo học tại trường trung học Joseph A. Foran và Trung tâm giáo dục nghệ thuật. Trong 10 năm qua, Garris được đào tạo để trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Cô có thể biểu diễn thuần thục các bài múa đương đại, jazz, pointe, hip-hop và tap.

Cô đã thành lập tổ chức tên We Are People 1st với mục đích hỗ trợ người khuyết tật, và vì chị gái của Garris cũng đang vật lộn với nhiều khiếm khuyết trên cơ thể. Cô gái 18 tuổi đã được Bộ dịch vụ phát triển Connecticut ca ngợi về công việc này.

Garris còn là cố vấn tại công viên giải trí và trại sinh thái New Haven trong 3 năm qua. Nhiệm vụ của cô là truyền đạt kinh nghiệm khi đi bộ đường dài, chèo thuyền, chèo thuyền kayak, đi bè nước trắng và leo tường đá, cho những trại sinh.

Chưa hết, Miss Teen USA còn là tình nguyện viên tại Bệnh viện Yale New Haven. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô hy vọng sẽ theo học Đại học Nam Connecticut để làm việc với bằng cử nhân Khoa học về điều dưỡng. Ước mơ của Garris là trở thành một y tá khoa chấn thương chỉnh hình.

Garris được nhận xét có tính cách hòa đồng, thân thiện và truyền đến nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện. Trên trang cá nhân, tân hoa hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tham gia hoạt động cộng đồng, các chuyến du lịch hoặc vui chơi cùng bạn bè.

Phong cách thời trang Garris hướng tới là năng động, trẻ trung và không kém phần gợi cảm.

Quốc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-vu-cong-da-mau-dang-quang-miss-teen-usa-2019-post941001.html