Nữ VN-nữ Thái Lan: Tái hiện trận chung kết 14 năm trước

Vô tình lá thăm đưa hai đội dự trận chung kết 14 năm trước cũng tại Philippines sẽ gặp nhau trong trận mở màn cùng mục tiêu chung là vô địch SEA Games 30.

Lứa tuyển thủ từng lên ngôi nữ hoàng ngày ấy như Kim Chi, thủ môn Kim Hồng hiện đã trở thành trợ lý của thầy Chung. Cả hai vẫn chưa quên những ký ức ngọt ngào trong lần thứ ba nữ Việt Nam vượt qua người Thái đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Khác chăng ở lần trở lại Manila kỳ này, tuyển nữ Việt Nam với tư cách nhà đương kim vô địch tiếp tục hạ quyết tâm bảo vệ chiếc HCV hai năm trước đã giành được tại Malaysia.

Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Việt Nam mang đến Philippines những tuyển thủ đã từng là trụ cột tại các giải đấu trước đây. Việt Nam chung bảng B với đội mạnh Thái Lan nhưng tôi cũng đánh giá cao các đội tham dự giải lần này gồm Philippines, Myanmar, Indonesia và Malaysia. Đặc biệt chủ nhà Philippines, họ có sự chuẩn bị rất tốt cho kỳ đại hội này.

HLV Mai Đức Chung (ảnh nhỏ) có nhiều nỗi niềm với trọng trách bảo vệ ngôi vô địch bắt đầu từ trận khai mạc với Thái Lan. Ảnh: CMQ

HLV Mai Đức Chung (ảnh nhỏ) có nhiều nỗi niềm với trọng trách bảo vệ ngôi vô địch bắt đầu từ trận khai mạc với Thái Lan. Ảnh: CMQ

So với AFF Cup 2019, các đội tuyển đều có sự phát triển nhất định. Việt Nam đang vào giai đoạn trẻ hóa đội hình. Tôi mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ bởi họ sẽ là lực lượng nòng cốt, kế thừa cho kỳ đại hội kế tiếp Việt Nam sẽ đăng cai”.

Còn đối thủ Thái Lan cũng là đội bóng cách đây không lâu là bại tướng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019 ngay tại Thái Lan. Họ thua bởi bàn duy nhất của tiền đạo Huỳnh Như ở phút 109 của trận chung kết kéo thêm hai hiệp phụ.

Tại SEA Games 30, tuyển nữ Việt và Thái Lan đều là những ứng viên số một cạnh tranh ngôi vô địch. Hai năm trước tại Malaysia, thầy trò ông Chung cũng đã vượt qua nữ Thái Lan đoạt HCV. Khi đó cả hai có cùng 10 điểm nhưng các cô gái Việt Nam vượt hơn đối thủ nhờ chỉ số phụ.

Nếu giành kết quả khả quan trong cuộc so tài với đối thủ từng năm lần vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam sẽ đảm bảo cho chiếc vé đi tiếp vào bán kết. Với tính chất của cuộc so tài, dự báo ông Chung lẫn đồng nghiệp bên kia chiến tuyến sẽ tung vào sân lực lượng mạnh nhất nhằm chiếm thế thượng phong.

Tự chia ca làm chị nuôi để đảm bảo dinh dưỡng toàn đội

14 năm trước, cũng tại Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải trang bị nồi niêu, xoong, chảo… và chia ca thay nhau tự đi chợ mua thực phẩm nấu ăn nhằm đảm bảo cho các cầu thủ được nguồn dinh dưỡng tốt nhất vì không thể chờ ban tổ chức giải quyết vấn đề thực phẩm. Lần này thì ông Mai Đức Chung cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nếu những vấn đề ở bếp ăn khách sạn không cải thiện.

Tin vui ngay ngày đội tuyển nữ ra quân là nguồn thực phẩm được mang sang từ quê nhà sẽ do “đại quân” của đoàn thể thao Việt Nam mang sang khi đoàn đông chính thức “cập bến” Manila vào hôm nay (26-11).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nu-vnnu-thai-lan-tai-hien-tran-chung-ket-14-nam-truoc-872780.html