Nữ vận động viên 14 tuổi nhiều lần bị 2 đồng đội hiếp dâm: Trách nhiệm của Trung tâm huấn luyện ở đâu?

Trong 2 năm liền, nữ vận động viên cầu lông 14 tuổi bị 2 bạn nam cùng tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội dùng vũ lực, đe dọa hiếp dâm đến 11 lần. Sự việc diễn ra ngay tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao hoặc khi đi thi đấu.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đi thi đấu vẫn bị xâm hại

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Công (SN 2008, trú tại huyện Quốc Oai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với Công là N.T.T. (SN 2010, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan tố tụng xác định T. đã 8 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng khi chưa đủ 14 tuổi, dưới mức tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công cùng T. và cháu L. (SN 2010), đều là vận động viên cầu lông Hà Nội. Cả 3 được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Quá trình sinh hoạt tại trung tâm, Công và Thành nảy sinh ý định tiếp cận cháu L. để quan hệ tình dục.

Từ tháng 5/2022 đến 19/5/2024, Viện Kiểm sát quy kết Công và T. nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa, ép cháu L. phải cho quan hệ trái ý muốn. Lần đầu tiên vào một đêm tháng 5/2022, Công đột nhập phòng vận động viên nữ, khi cháu L. đang ngủ chung giường với một cô gái khác. Trong căn phòng, Công nằm cạnh nạn nhân, bật điện thoại mở clip sex rủ xem nhưng L. không đồng ý.

Nam vận động viên này liền có hành vi khống chế L. nhưng người bạn ở cùng phòng với L. tỉnh giấc, đuổi Công ra ngoài. Biết sự việc của Công, T. cũng nảy sinh ham muốn được quan hệ tình dục với L.

Đêm 10/6/2022, T. rủ Công tìm đến phòng ở của cháu L., lấy lý do phòng mất nước, xin tắm nhờ. Được thiếu nữ đồng ý cho vào, sau khi tắm xong, Công và T. thay nhau giữ tay chân khống chế, hiếp dâm nạn nhân. Xong việc, cả 2 đe dọa L. "không được nói cho ai".

Theo Viện Kiểm sát, Công và T. có nhiều lần xâm hại nữ vận động viên, đa phần đều xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và có 2 lần khi đi thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Về phía L. do bị xâm hại nhiều lần có biểu hiện tâm thần bất ổn, gia đình gặng hỏi biết chuyện nên báo công an.

Viện Kiểm sát cáo buộc, T. bị xác định có 8 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với L. Thời điểm gây án, T. chưa đủ 14 tuổi, dưới mức tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Công an Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa T. vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Riêng Công xâm hại cháu L. 10 lần, gồm 3 lần thực hiện một mình và 7 lần thực hiện cùng T. Có 5 lần xảy ra khi Công dưới 14 tuổi. Cáo trạng và hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang tòa án để đưa bị can ra xét xử.

Lỗ hổng trong công tác quản lý vận động viên

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng: Đây là vụ án rất nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội khiến dư luận xã hội bức xúc và cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là đối với những trẻ em không có sự quản lý trực tiếp của cha mẹ.

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam,

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam,

Ngoài việc xem xét trách nhiệm của các đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý để quy trách nhiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý tốt hơn nữa đảm bảo an toàn cho các vận động viên của các trung tâm huấn luyện thể thao ở Việt Nam hiện nay.

Cũng theo Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, vấn đề quản lý nữ vận động viên ở các Trung tâm thể dục thể thao, các nữ học sinh ở các trường nội trú, học sinh bán trú thời gian qua đã để xảy ra nhiều sự việc nghiêm trọng, trong đó có những hành vi lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em. Bởi vậy đã đến lúc cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ trẻ em ở các trung tâm đào tạo, giáo dục, ở những nơi mà cha mẹ giao phó, phó thác con em mình cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Với những cán bộ, người có trách nhiệm trong công tác quản lý trẻ em ở những nơi này mà không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có những hành vi tiếp tay dung túng cho hành vi xâm hại tình dục thì cần phải xem xét xử lý nghiêm, có thể xử lý kỷ luật, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới đủ sức răn đe, nêu cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em.

"Theo quy định của pháp luật thì người từ đủ 14 tuổi mới đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm chưa tới 14 tuổi thì chỉ có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Trong vụ án này có những đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm chưa đủ 14 tuổi thì đó là câu chuyện rất đáng lo ngại về vấn đề giáo dục giới tính, bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục

Điều rất đau đớn trong vụ việc này là những đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khi tuổi còn quá trẻ, chưa đủ 14 tuổi. Các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân trong một thời gian dài mà không bị phát hiện, không bị xử lý dẫn đến nạn nhân phải chịu đựng sự hành hạ, giày vò, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm, sinh lý. Bởi vậy cần làm rõ sự việc, xử lý nghiêm, trong đó có làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý là cần thiết để tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Đặng Văn Cường nói.

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-van-dong-vien-14-tuoi-nhieu-lan-bi-2-dong-doi-hiep-dam-trach-nhiem-cua-trung-tam-huan-luyen-o-dau-20241207140618964.htm