Nữ tỷ phú gợi cảm nhất thế giới: Sở hữu vòng ba khủng, xuất thân từ gia đình tai tiếng

Vượt qua Mark Zuckerberg, Kylie Jenner đã được tạp chí Forbes bầu chọn là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 21. Ngoài khối tài sản đồ sộ, người đẹp cũng đang là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu cùng ngoại hình nóng bỏng.

Mới đây, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức được công nhận là tỷ phú ở tuổi 21. Theo đó, người đẹp đã vượt qua cha đẻ của Facebook, Mark Zuckerberg, để trở thành tỷ phú tự lập trẻ tuổi nhất thế giới khi đạt ngưỡng 1 tỷ USD trước tuổi 23. Tạp chí Mỹ nhận định chỉ riêng nguồn thu từ việc kinh doanh mỹ phẩm, cô đã thu về 630 triệu USD kể từ khi dòng sản phẩm của cô được ra mắt năm 2015. Chưa kể, số tiền Jenner nhận được khi tham gia các chương trình truyền hình và bài viết trên mạng xã hội không hề nhỏ.

Mới đây, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức được công nhận là tỷ phú ở tuổi 21. Theo đó, người đẹp đã vượt qua cha đẻ của Facebook, Mark Zuckerberg, để trở thành tỷ phú tự lập trẻ tuổi nhất thế giới khi đạt ngưỡng 1 tỷ USD trước tuổi 23. Tạp chí Mỹ nhận định chỉ riêng nguồn thu từ việc kinh doanh mỹ phẩm, cô đã thu về 630 triệu USD kể từ khi dòng sản phẩm của cô được ra mắt năm 2015. Chưa kể, số tiền Jenner nhận được khi tham gia các chương trình truyền hình và bài viết trên mạng xã hội không hề nhỏ.

Kylie Jenner sinh năm 1997 và là một thành viên trong gia đình Kardashians. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 cùng các chị em. Các thành viên trong gia đình đều vướng phải vô số scandal, nhất là cô Kim. Xuất phát từ sở thích trang điểm, Jenner phát triển việc kinh doanh son môi và mỹ phẩm ăn theo tên tuổi của cô từ năm 2015. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Kylie Jenner đã xây dựng được một đế chế mỹ phẩm hùng mạnh mang tên mình.

So với các chị em, Kylie giàu nhất, nổi tiếng nhất và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên mạng xã hội. Cô cũng vượt xa chị mình, Kim Kardashian, 37 tuổi, với tổng trị giá tài sản là 350 triệu USD. Thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics của cô hiện trị giá 800 triệu USD, cộng với thu nhập từ truyền hình thực tế và quảng cáo khoảng 100 triệu USD. Tổng tài sản ước tính của cô đã đạt mốc 1 tỷ USD.

Với tài khoản Instagram có 128 triệu lượt theo dõi với mức độ tương tác vào loại tốt nhất thế giới, bất cứ hình ảnh nào của Kylie cũng có thể gây sốt. Người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ để tương tác với người hâm mộ. Công ty truyền thông xã hội D'Marie Analytics tiết lộ chi phí phải trả cho Kylie Jenner đối với một bài đăng trên Instagram vào khoảng 1 triệu USD.

Sở hữu chiều cao 1,68m nhưng Kylie có vóc dáng gợi cảm khó ai sánh bằng. Các cô gái nhà Kardashian đều có thân hình đồng hồ cát quyến rũ, với vòng 3 cực lớn, và tất cả đều theo đuổi hình tượng sexy. Nhưng có thể nói, Kylie chính là người được công chúng tán thưởng nhất. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vòng 3 khủng của mình.

Đầu tháng 2, Kylie Jenner cũng hé lộ những hình ảnh hiếm hoi bên trong dinh thự 12 triệu đô của mình. Dinh thự này tọa lạc tại khu vực Hidden Hills, California và là ngôi nhà thứ ba của nàng tỷ phú trẻ.

Một góc nhỏ trong phòng đựng túi xách hàng hiệu của người đẹp. Cô nàng cũng khiến dân tình trầm trồ khi chi hơn 200 triệu VNĐ cho mẫu khăn tắm của Louis Vuitton chỉ để lau người.

Ngoài sự nghiệp thành đạt, Kylie còn nổi tiếng ở những cuộc tình ồn ào. Người đẹp đã trải qua hàng loạt những mối tình với những nam nghệ sĩ khác trước khi bén duyên với chàng rapper Travis Scott.

Kylie Jenner và Travis Scott công khai yêu nhau hồi tháng 5/2017. Đến tháng 9 cùng năm, con gái út của gia tộc Kardashian - Jenner khiến fan bất ngờ khi tuyên bố có thai và sinh em bé hồi tháng 2/2018. Kể từ lúc nên duyên cùng Kylie Jenner, sự nghiệp âm nhạc của Scott càng thăng tiến. Trong khi đó, Kylie Jenner tiếp tục kinh doanh thành đạt và hiện đã trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất lịch sử.

Sinh ra trong gia đình Jenner-Kardashian giàu có và nổi tiếng nhưng những gì Kylie có thời điểm hiện tại hoàn toàn tự thân vận động. Khi cô gái trẻ không được thừa kế kinh doanh hoặc tiền bạc, cô sẽ được coi là tỷ phú tự thân. Cô từng khẳng định: "Không một xu nào trong tài sản của tôi là do thừa kế".

"Tôi không mong đợi điều gì cả. Tôi không hề đoán trước được tương lai nhưng điều này thật tuyệt vời. Đúng là một sự khích lệ đúng thời điểm", nữ tỷ phú 21 tuổi chia sẻ.

T.K

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/chan-dung-nu-ty-phu-tu-than-tre-tuoi-nhat-the-gioi-511872.html