Nữ tuyển thủ thứ 3 của Việt Nam sang Bồ Đào Nha

Tiếp bước hai đồng đội Huỳnh Như và Tuyết Dung, chân sút số 1 của đội nữ Hà Nội Phạm Hải Yến đang tiến hành các thủ tục để sang Bồ Đào Nha thử sức ở Lank FC, đội sẽ tham dự giải bóng đá nữ hạng Ba Bồ Đào Nha trong năm 2020.

Hải Yến (12) trong niềm vui sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30

Hải Yến (12) trong niềm vui sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30

Trong chia sẻ trên facebook cá nhân vào chiều 4-9, Hải Yến đã đăng tấm hình được Lank FC mời ký hợp đồng kèm theo chú thích: “Cuộc sống có rất nhiều con đường, bạn muốn đi con đường như thế nào? Đường của tôi là chơi bóng ở Bồ Đào Nha”.

Lank FC vừa mới thành lập nên sẽ bắt đầu từ giải hạng Ba quốc gia và mục tiêu của họ là phấn đấu giành suất thăng hạng ngay trong mùa này. Đội hiện đã hội quân, nhưng những nhà tuyển trạch của CLB này tiếp tục chiêu mộ lực lượng cũng như tạo hình ảnh của mình ở một số nơi, trong đó các cô gái của đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Chính vì thế mà không bất ngờ khi Lank FC đã để mắt đến 3 cô gái trong tốp 5 cầu thủ nữ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2019.

Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến trong tốp 5 cầu thủ được đề cử danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2019

"Hai CLB đã đàm phán xong và tôi đang chờ visa để sang Bồ Đào Nha hội quân cùng Lank FC", Hải Yến chia sẻ. "Được sang môi trường mới là cơ hội để tôi cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tôi chưa đặt ra mục tiêu cụ thể, nhưng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để không làm người hâm mộ thất vọng".

Hải Yến chính là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết SEA Games 2019. Trước đó, tiền vệ Tuyết Dung và tiền đạo Huỳnh Như cũng được Lank FC gửi lời mời và đang làm thủ tục.

Theo CAO TƯỜNG (SGGP)

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bong-da/nu-tuyen-thu-thu-3-cua-viet-nam-sang-bo-dao-nha-93064.aspx