Nữ tù nhân mang hai quốc tịch nghi ngờ bị nhiễm COVID-19

Zaghari-Ratcliffe, 42 tuổi, đang được các chuyên gia y tế Iran kiểm tra vì bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 khi đang trong nhà tù Evin.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, người phụ nữ mang hai quốc tịch Anh và Iran, đi tù vì tội gián điệp, bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở nhà tù Evin (Iran).

Mặc dù các nhà chức trách chưa tiến hành xét nghiệm, nhưng Zaghari-Ratcliffe nói cô bị ốm cả tuần và mô tả các triệu chứng giống với dấu hiệu của dịch COVID-19.

”Tôi cảm thấy không khỏe. Ban đầu tôi chỉ bị sổ mũi và ho. Sau đó tôi ra mồ hôi liên tục và run lẩy bẩy hàng đêm", Zaghari-Ratcliffe nói.

Chồng cô, Richard Ratcliffe, đã đề nghị tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Anh tin rằng vợ mình bị nhiễm COVID-19 do thiếu an toàn vệ sinh trong nhà tù Evin. “Chúng tôi lo ngại về việc chính quyền nhà tù từ chối kiểm tra cô ấy, và dịch bệnh này có khả năng sẽ lan rộng hơn trong hệ thống nhà tù Iran", anh nói.

Dịch bệnh COVID-19 hiện đang bùng phát tại Iran, hơn 500 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh, trong đó 43 người tử vong. Các tổ chức nhân quyền bày tỏ sự lo ngại rằng các tù nhân cũng có khả năng nhiễm bệnh.

Giới truyền thông Iran cho biết, Chính phủ Anh đang khấn trương liên lạc với quan chức Iran, kêu gọi các nhà chức trách cho phép chuyên gia y tế kiểm tra Zaghari-Ratcliffe để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Zaghari-Ratcliffe cùng cô con gái Gabriella 3 tuổi

Zaghari-Ratcliffe cùng cô con gái Gabriella 3 tuổi

Zaghari-Ratcliffe bị bắt tại sân bay Tehran vào tháng 4 năm 2016, thời điểm cô đang cố gắng trở về nhà, sau khi về thăm người mẹ cùng đứa con gái 22 tháng tuổi, Gabriella.

Chính phủ Iran cáo buộc cô cấu kết với tổ chức được cho là đang lật đổ chế độ. Cô bị kết án tù 5 năm và đứa con gái nhỏ được bố mẹ cô chăm sóc.

Đỗ Hương Giang

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nu-tu-nhan-mang-hai-quoc-tich-nghi-ngo-bi-nhiem-covid19-1526642.tpo