Nữ Trưởng Công an huyện đầu tiên của vùng đất sen hồng

Hơn 11h trưa, sau cuộc họp với ban lãnh đạo và chỉ huy các đội nghiệp vụ, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc sang phòng trực ban kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến giao thông, khu dân cư.

Nữ trưởng Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Ðồng Tháp) cho biết, mô hình “camera an ninh” được Công an huyện triển khai từ nhiều năm nay, tại 12 xã và thị trấn trong huyện.

Qua hình ảnh truyền từ camera, cán bộ trực ban quan sát trên màn hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc đang xảy ra trên địa bàn. “Việc trang bị hệ thống camera an ninh đã và đang tạo điều kiện cho lực lượng Công an cơ sở xác định chính xác địa điểm xảy ra vụ việc, kịp thời có mặt giải quyết.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, nữ Trưởng Công an huyện đầu tiên vùng đất Sen Hồng.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, nữ Trưởng Công an huyện đầu tiên vùng đất Sen Hồng.

Ngoài phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, camera an ninh góp phần hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, hình thành tụ điểm tệ nạn xã hội”, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc nói.

Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò cho biết cách đây không lâu, trên địa bàn xảy ra một số trường hợp phụ nữ bị nam thanh niên lạ mặt, chạy xe máy dùng vật sắc nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi, túi xách. Các vụ việc xảy ra vào sáng sớm và buổi trưa trên các tuyến đường, khu dân cư vắng người qua lại.

Qua công tác điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường, Công an huyện Lấp Vò nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang). Nam thanh niên này khai nhận, do buồn phiền chuyện gia đình nên gây ra nhiều vụ việc như trên nhằm giải tỏa tâm lý. Công an huyện Lấp Vò nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm có hành vi “biến thái”, chấm dứt nỗi hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Lấp Vò nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và có tuyến kênh xáng Lấp Vò xuyên qua theo chiều dài của huyện nên rất thuận lợi về giao thông đường thủy. Hai tuyến quốc lộ 80 và 54 và các tuyến tỉnh lộ kết nối huyện Lấp Vò với TP Cao Lãnh, Sa Ðéc, Lai Vung. Lấp Vò giáp với huyện Chợ Mới (An Giang), phía Tây Nam giáp Thốt Nốt (Cần Thơ), qua sông Hậu. Cầu Cao Lãnh thông xe vào năm 2018 và cầu Vàm Cống vào ngày 19-5 vừa qua đã thay thế bến phà Cao Lãnh và Vàm Cống kết nối huyện Lấp Vò với các tỉnh, thành Ðồng bằng sông Cửu Long.

Việc hai cây cầu bắc qua sông Tiền và sông Hậu được đưa vào sử dụng, kỳ vọng thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Công an huyện Lấp Vò đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn, tạo môi trường bình yên cho các nhà đầu tư.

Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất chủ trương, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông góp phần đắc lực phát triển kinh tế.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc cho biết, với đặc thù địa bàn giáp ranh nên từng lúc, từng thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò chủ động trong công tác phối hợp, ban hành các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh.

Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ðầu năm 2019, Công an huyện Lấp Vò ký kết Quy chế phối hợp với Công an TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới (An Giang), nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực giáp ranh và trên các tuyến sông nước.

Năm 2018, tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Lấp Vò giảm 18,2%. Tỷ lệ điều tra khám phá án vượt 21,3% so với chỉ tiêu; án nghiêm trọng khám phá, điều tra làm rõ đạt 100%.

Lãnh đạo Công an huyện cho biết để có được kết quả trên, lực lượng Công an huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Tổ quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ hoàn lương”, “Chốt dân phòng đảm bảo an ninh trật tự”…

Người dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, cung cấp nhiều thông tin giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý các vụ việc. Hiện nay, Công an huyện Lấp Vò đang duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các tổ tuyên truyền, cảm quá giáo dục người có hành vi vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm.

Là nữ Trưởng Công an huyện đầu tiên của vùng đất Sen Hồng, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc cho biết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị luôn sắp xếp hợp lý công việc cơ quan và gia đình. Với những thành tích đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2018”, Công an huyện Lấp Vò đạt “Ðơn vị quyết thắng”, 17 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 103 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Bộ Công an tặng 3 bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân; UBND tỉnh Ðồng Tháp tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân và một đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi thua toàn lực lượng CAND”. Giám đốc Công an tỉnh, các sở ngành, UBND huyện Lấp Vò trao tặng giấy khen cho các tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lấp Vò.

Cầu Vàm Cống thông xe vào ngày 19-5, góp phần đắc lực cho việc phát triển kinh tế huyện Lấp Vò nói riêng và các tỉnh, thành ÐBSCL nói chung.

Năm 2019, Công an huyện Lấp Vò bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa xã hội và phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 3%, so với năm 2018. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là hoạt động theo kiểu “bảo kê”, “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ, tổ chức trái phép các hoạt động cờ bạc, cá độ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tội phạm ma túy, kinh tế, sử dụng công nghệ, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tài nguyên, khoáng sản.

Ðảng ủy, Công an huyện Lấp Vò luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nêu gương lãnh đạo, chỉ huy. Thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, công tác đoàn thể gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân.

Lãnh đạo nữ có lợi thế là mềm mỏng nhưng phải thể hiện được bản lĩnh, sự quyết đoán trong công việc. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, ủng hộ hoạt động của lực lượng Công an. Ban lãnh đạo đoàn kết từ cấp chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ”, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc tâm sự.

Võ Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/db-27-nu-truong-cong-an-huyen-dau-tien-cua-vung-dat-sen-hong-550010/