Nữ trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình

Ngày 18/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã chính thức công bố bổ nhiệm bà Bintou Keita (53 tuổi) làm Trợ lý phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, thay thế ông El Ghassim Wane.

Bà Bintou Keita là người Guinea, có 2 bằng thạc sỹ về kinh tế của ĐH Paris II và ĐH Paris IX (Pháp). Bà Bintou Keita có 27 năm kinh nghiệm làm việc cho LHQ kể từ năm 1989. Năm 2015, bà được bổ nhiệm làm Phó đặc phái viên chung phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình chung của LHQ và Liên minh Châu Phi (AU) tại Darfur (UNAMID).

Bà Bintou Keita

Vai trò chính của UNAMID là sứ mệnh bảo vệ thường dân. Thêm vào đó, UNAMID đóng góp vào việc cung cấp an ninh cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hiệp định, hỗ trợ tiến trình chính trị tổng thể, góp phần thúc đẩy nhân quyền và pháp quyền, giám sát và báo cáo tình hình dọc biên giới với Chad và Cộng hòa Trung Phi (CAR). Bà Keita lãnh đạo một phái đoàn bao gồm 13.614 quân đội, 181 nhà quan sát quân sự, 3.495 sĩ quan cảnh sát và 2.895 thường dân với kinh phí hoạt động là 1.039.573.200 USD.

Bà Bintou Keita (bên trái) từng đảm nhiệm Giám đốc điều hành Hiệp hội nghiên cứu truyền thông và hỗ trợ nhà ở cho người sống chung với HIV (ARCAD-AIDS)

Trước đó, bà Bintou Keita từng làm việc tại LHQ phụ trách quản lý các vấn đề khủng hoảng liên quan đến đại dịch Ebola, Giám đốc phụ trách các hoạt động phản ứng khẩn cấp với đại dịch Ebola của phái bộ LHQ giai đoạn 2014-2015. Giai đoạn này, bà còn đảm nhiệm Giám đốc điều hành Hiệp hội nghiên cứu truyền thông và hỗ trợ nhà ở cho người sống chung với HIV (ARCAD-AIDS). Đây là một tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận chuyên làm việc với những người bị ảnh hưởng bởi HIV và gia đình họ để cải thiện điều kiện chăm sóc xã hội, y tế, kinh tế và tâm lý. Đây là một trong những hiệp hội chống HIV đầu tiên ở Mali. Mục tiêu của ARCAD-AIDS là phát triển quản lý toàn diện về lây nhiễm HIV thông qua tiếp cận chăm sóc, điều trị, nghiên cứu và truyền thông.

Bà Bintou Keita và cựu tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon

Bà Bintou Keita cũng từng là nhân viên quản lý cấp cao của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Cộng hòa Chad, Congo, Madagascar, Cape Verde, Rwanda, Burundi và tại New York. Từ năm 2007 đến 2010, bà Bintou Keita được bổ nhiệm làm Phó đại diện của Tổng thư ký LHQ tại văn phòng đại diện ở Burundi. Bà Bintou Keita cũng có kinh nghiệm làm việc với Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và Cơ quan phát triển quốc tế Canada tại Guinea.

Gia Khanh
impactpool.org, UN, VNA

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nu-tro-ly-tong-thu-ky-lhq-phu-trach-cac-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-post32814.html