Nữ triệu phú 62 tuổi làm vũ công múa, ở biệt thự như vườn cổ tích

Dương Lệ Bình là vũ công nổi tiếng Trung Quốc, đồng thời là triệu phú, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng biệt thự trên hòn đảo xinh đẹp.

Video: Ở tuổi 62, Lệ Bình vẫn biểu diễn điệu múa kinh điển

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình là diễn viên, vũ công không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn vang danh quốc tế với điệu múa chim công.

Điệu múa trở thành huyền thoại đến mức bà được nhiều người hâm mộ đặt cho biệt danh: "Khổng tước" làng múa. Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình là: Ánh trăng, Tước chi linh...

Năm 2003, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia phim Anh hùng xạ điêu.

Điệu múa "Khổng tước" của vũ công 62 tuổi

Điệu múa "Khổng tước" của vũ công 62 tuổi

Mặc dù đã bước sang tuổi 62 nhưng bà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Người phụ nữ sinh năm 1958 còn tham gia biên đạo, đào tạo nghệ sĩ trẻ và dấn bước vào hội họa.

Thời trẻ, bà sở hữu nhan sắc hút hồn. Giờ đây, tuy không còn như xưa nhưng nhan sắc của bà vẫn khiến bao cô gái trẻ phải khao khát.

Nữ triệu phú và biệt thự như khu vườn cổ tích

Hiện tại, Dương Lệ Bình sinh sống chủ yếu tại Vân Nam (Trung Quốc) - quê hương của bà.

Bà cho xây dựng một biệt thự rộng lớn nằm trên hòn đảo Ngọc Cơ với 3 mặt hướng thẳng ra hồ Nhĩ Hải thuộc thị trấn Song Lang, Đại Lý (Vân Nam).

Biệt thự chia thành khu Cung Trăng và khu Mặt Trời 4 mùa ngập tràn sắc hoa, có suối nước chảy róc rách, rộn tiếng chim ca và được thiết kế theo phong cách cổ xưa.

Lệ Bình sống chủ yếu ở biệt thự rộng lớn tại Vân Nam

Trong đó, bà ở khu Cung Trăng, còn khu Mặt Trời là một khách sạn, dành cho khách du lịch đến tham quan.

Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức trà đạo cùng bạn bè thân thiết. Cuộc sống ở đây của Dương Lệ Bình được ví như thần tiên, không màng thế tục.

Phòng tắm bên hồ

Lệ Bình là doanh nhân giàu có, nắm giữ vị trí Chủ tịch công ty truyền thông Văn hóa Vân Nam với gần 60% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD.

Bên cạnh nguồn thu từ công ty, bà có nhiều nguồn thu khác từ quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời "chim công làng múa" Trung Quốc còn sở hữu một trường dạy múa. Các chương trình nghệ thuật lớn ở Trung Quốc đều có sự tham gia của Lệ Bình và học trò. Ước tính, Dương Lệ Bình có trong tay 150 triệu USD.

Vũ công lớn tuổi thích trồng hoa, hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình

Hai cuộc hôn nhân dang dở

Sở hữu nhan sắc lộng lẫy, sự nghiệp thành công, được nhiều người yêu mến nhưng đường tình duyên của Lệ Bình đầy trắc trở khi trải qua 2 cuộc hôn nhân.

Năm 1988, Lệ Bình yêu một biên đạo múa. Cả hai cùng đồng hành trong công việc và cuộc sống. Sau khi kết hôn, giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn khiến cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh.

Ở tuổi 62, Lệ Bình vẫn thực hiện được bài múa chim công uyển chuyển

Vết thương lòng khiến Lệ Bình e ngại chuyện yêu đương. Đến khi bà gặp Lưu Thuần Tinh, một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa, mọi quá khứ mới dần được xóa nhòa.

Họ gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc. Thuần Tinh bị trúng tiếng sét ái tình, theo đuổi Lệ Bình quyết liệt. Bằng sự chân thành, ông làm vũ công xinh đẹp phải xiêu lòng. Bốn năm hẹn hò, họ tổ chức hôn lễ ở Las Vegas (Mỹ) vào năm 1995.

Cuộc sống bên người chồng thứ 2 khá êm ấm. Ông xã chiều chuộng, yêu thương Lệ Bình hết mực.

Lệ Bình từ bỏ chuyện sinh con để chuyên tâm theo đuổi nghiệp múa

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ngỡ bền chặt cũng đứt gánh giữa đường vì chuyện con cái. Lưu Thiều Tinh mong mỏi có đứa con với Lệ Bình, hi vọng đứa trẻ sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng. Lệ Bình lại muốn dành trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp múa.

Tết Nguyên đán năm 2002, vợ chồng Lệ Bình về quê thăm bố mẹ chồng. Mẹ chồng giục con dâu sớm sinh con. Lệ Bình đã đến bệnh viện thăm khám và bác sĩ đề nghị bà phải ăn uống để tăng cân, bồi bổ sức khỏe trước khi mang thai. Tất nhiên, với diễn viên múa, việc tăng cân, thừa cân là điều cấm kỵ.

Bà có cuộc sống ung dung, tự tại trong chốn "Bồng lai, tiên cảnh" do mình tự xây dựng

Sau cùng, bà đã quyết định lựa chọn chia tay, để Thiều Tinh đi tìm hạnh phúc khác, thực hiện tâm nguyện cho bố mẹ.

Trong một chương trình truyền hình, Lệ Bình tiết lộ, ngoài vấn đề không sinh con để giữ vóc dáng, bà thuộc tuýp người không muốn làm mẹ.

"Mục đích sống của một con người có thể là sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, Cũng có người sống như một kẻ bàng quan trước xã hội. Tôi thuộc kiểu người bàng quan. Tôi đến thế giới này để xem cái cây lớn lên thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng trôi về đâu, giọt sương tan ra thế nào”, Lệ Bình nói.

Bà khẳng định, bản thân không nuối tiếc khi quyết định không sinh con. "Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống. Tôi xây khu vườn của mình, trồng những mầm cây. Tôi là mẹ của một đóa hoa, mẹ của chú chim nhỏ. Trong mắt tôi, hoa cỏ là con cái. Vì thế tôi không cảm thấy mình khiếm khuyết, tôi không nuối tiếc".

Sau khi chương trình phát sóng, Lệ Bình bị dư luận chỉ trích cay nghiệt. Bà không buồn phiền mà mạnh mẽ đáp lại: "Mọi người ai rồi cũng sẽ già và chết đi. Bạn có cuộc sống tốt, tinh thần lạc quan và không làm tổn hại đến ai là hạnh phúc rồi. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và yêu mến tôi. Hy vọng các bạn cũng có cuộc sống tự tại như tôi".

Người đàn bà đẹp của làng múa Trung Quốc dự định hiến tặng căn biệt thự của người cho người dân tộc Bạch ở Vân Nam. Bởi bà chính là người dân tộc Bạch.

Số tài sản còn lại, bà dùng để giúp đỡ, hướng nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ.

Cuộc đời Lệ Bình thu hút sự quan tâm của mọi người

Vóc dáng đẹp nhờ không ăn cơm

Để có được thân hình mảnh mai, bên cạnh tập luyện liên tục, Lệ Bình không ăn cơm từ nhiều năm nay. Vì cơm chứa nhiều tinh bột, dễ gây tăng cân.

Nữ triệu phú bỏ ăn cơm hơn 20 năm trước

Mỗi bữa, bà ăn 1 hộp thịt bò, 1 bát súp gà và 1 quả táo, còn bữa tối sẽ gồm 200g thịt bò và 2 quả táo. Bà không ăn gì sau 5 giờ chiều. Ngoài ra, bữa ăn của bà còn chứa nhiều món rau như mướp đắng, cải xào và ăn nhiều hoa quả.

Chín giờ sáng bà uống nước muối loãng. Đến trưa, bà uống 3 cốc trà phổ nhĩ. Loại trà này giúp cung cấp nước trong quá trình giảm cân, duy trì năng lượng hoạt động của cơ thể, giữ độ ẩm cho da.

Diệu Minh (Theo Sina)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/nu-trieu-phu-62-tuoi-lam-vu-cong-mua-o-biet-thu-nhu-vuon-co-tich-658890.html