Nữ tổng thống tài ba và xinh đẹp

Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, đã chiếm được cảm tình không chỉ của cử tri nước mình, mà còn của đại diện các quốc gia khác do sự cởi mở, chân thành. Là một chính khách tiếng tăm nhưng bà vẫn dành thời gian để theo dõi và cổ vũ bóng đá một cách nhiệt tình. Đặc biệt trong mùa World Cup 2018 vừa qua, sự xuất hiện giản dị của bà tại các trận cầu đã làm cho hình ảnh đất nước Croatia thêm phần thân thiện hơn.

Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic

Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic

Tuổi thơ và học vấn

Đương kim Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic sinh ngày 29/4/1968 trong gia đình của một người bán thịt và một bà nội trợ ở làng Lubaske, gần thành phố Rijeka. Ban đầu, vợ chồng nhà Grabar muốn đặt tên cho con gái mình là Xenia, nhưng khi đi làm khai sinh thì họ đổi ý, khai tên con theo tên một cô gái trong bài hát mà ông bố đã vui vẻ hát đi hát lại mỗi ngày kể từ khi vợ sinh con gái đầu lòng.

Từ bé, Kolinda đã rất năng nổ, hiếu động và chỉ thích tham gia các trò chơi của đám con trai cùng lứa tuổi. Ông bố rất thích nét cá tính này của cô con gái, vì thế, lớn lên một chút, cô thường xuyên được theo cha đi câu cá, săn bắn và trèo cây hái quả rừng. Ngày còn đi học, Kolinda mơ ước trở thành một tiếp viên hàng không và thậm chí không bao giờ nghĩ tới một sự nghiệp chính trị về sau.

Năm 17 tuổi, nữ sinh xuất sắc toàn diện Kolinda Grabar-Kitarovic đã nhận được học bổng toàn phần để du học năm cuối phổ thông ở nước ngoài. Sau khi kết thúc năm học ở thành phố Los Alamos, Mỹ, năm 1986, Kolinda về nước (lúc đó Croatia vẫn còn là một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư), thi vào Đại học Zagreb. Cô đã chọn theo học khoa Triết, đồng thời cũng đăng ký học thêm tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sau khi nhận được cả 3 bằng tốt nghiệp ở các khoa Triết, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, vào năm 1993, Kolinda Grabar-Kitarovic, lúc này đã bắt đầu quan tâm đến các vấn đề chính trị, đăng ký học Cao học tại khoa Quan hệ quốc tế. Đề tài luận văn của cô là về Chiến tranh lạnh, cùng các mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan.

Bước đường công danh

Cũng trong năm 1993, Kolinda Grabar-Kitarovic đạt được những thành công chính trị đầu tiên. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học và mới bắt đầu chương trình Cao học được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao! Chỉ vài tháng sau, Kolinda đã trở thành cố vấn cho Thứ trưởng, đồng thời cũng gia nhập đảng Liên minh Dân chủ Croatia. Sau đó, cô được thuyên chuyển đến Cục nghiên cứu chính trị Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao.

Nhờ thể hiện xuất sắc vai trò của một chuyên gia về quan hệ quốc tế, trong năm 1997, Grabar-Kitarovic được bổ nhiệm vào chức vụ cố vấn chính trị tại Đại sứ quán Croatia ở Canada. Cô làm việc 6 năm ở nước ngoài, và sau khi về nước thì được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Vào tháng 12 năm 2003, Kolinda Grabar-Kitarovic trở thành người đứng đầu Bộ châu Âu hội nhập (sau này được đổi tên thành Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu). Một năm sau, Kolinda được giao nhiệm vụ phụ trách phái đoàn tham gia vào các cuộc đàm phán về việc Croatia gia nhập NATO.

Sau 5 năm ngồi ghế Bộ trưởng, Kolinda Grabar-Kitarovic một lần nữa trở lại các hoạt động ngoại giao. Trong năm 2008, bà trở thành Đại sứ của Croatia tại Hoa Kỳ và chỉ rời khỏi chức vụ này vào năm 2011.

Tháng 6 năm 2014 đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động chính trị của Kolinda Grabar-Kitarovic, khi bà quyết định ra tranh cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử ngày 11 tháng 1 năm 2015, Kolinda Grabar-Kitarovic đã vượt qua đối thủ chính của mình là đương kim Tổng thống lúc đó, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, Ivo Josipovic, với mức chênh lệch 1,48% số phiếu.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Croatia có một nữ Tổng thống. Cử tri chủ yếu bị thuyết phục bởi chương trình hành động mà nữ ứng cử viên đưa ra: Ưu tiên giải quyết các vấn đề quốc nội, sau đó mới đến những vấn đề đối ngoại. Giới phân tích chính trị cũng nhận định rằng, ứng cử viên 49 tuổi Kolinda Grabar-Kitarovic vốn xuất thân từ một gia đình bình dân nên nếu trở thành Tổng thống thì sẽ gần gũi hơn với nhân dân và thấu hiểu những gì người dân mong muốn.

Vào năm 2015, một vụ bê bối nổ ra ở Croatia có liên quan phần nào đến tên tuổi Kolinda Grabar-Kitarovic. Trên nhiều trang báo rẻ tiền của Croatia xuất hiện hình ảnh một phụ nữ trẻ tóc vàng nửa khỏa thân quyến rũ, rất giống với Tổng thống của đất nước này. Sau khi được lan tỏa chóng mặt trên twitter, bức ảnh này đã xuất hiện trên một số tờ báo lá cải ở tận Nam Phi, Philippines... Nhưng sau một cuộc điều tra của các nhà báo, hóa ra cô gái trong bộ đồ bơi gợi cảm này là nữ diễn viên Nicole Austin. Cả Kolinda Grabar-Kitarovic lẫn Nicole Austin đều không bình luận gì về chuyện này.

Một vài tháng sau, các tạp chí nghiêm túc, đứng đắn ở Croatia đã đăng những bức ảnh thực sự của nữ Tổng thống trên bãi biển. Dĩ nhiên, hình ảnh mặc đồ bơi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến danh tiếng chính trị của người đứng đầu nhà nước, mà chỉ gợi lên sự ngưỡng mộ đối với dáng vóc và ngoại hình của bà (Kolinda có chiều cao 1,73 m và mức cân 68 kg). Khi nhìn thấy những bức ảnh này, nhiều người nước ngoài đã viết bình luận rằng họ rất muốn trở thành công dân Croatia, càng sớm càng tốt (!).

Một trong những khía cạnh quan trọng trong chương trình hành động chính trị của Tổng thống Croatia là mở rộng các quyền cho phụ nữ. Như là một phần của chương trình này, vào năm 2017, Grabar-Kitarovic đã tổ chức một cuộc gặp mặt với Zuriel Oduvole, một phụ nữ trẻ tuổi người Mỹ có rất nhiều cống hiến trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của nữ giới.

Cùng năm đó, bà cũng đã đến thăm Nga gặp Vladimir Putin. Một trong những chủ đề chính của cuộc hội đàm là trình bày với Tổng thống Nga về “Sáng kiến ba vùng biển”, do chính bà thiết kế để tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng ở châu Âu.

Tổng thống Kolinda tặng Tổng thống Putin chiếc áo đội tuyển Croatia

Đời sống cá nhân giản dị

Phu quân của Tổng thống Kolinda là Yakov Kitarovic. Họ đã gặp nhau và kết bạn vào năm 1989 tại một cuộc họp sinh viên. Chàng lúc đó học tại khoa Công nghệ máy tính kỹ thuật và rất ham mê tranh luận chính trị với bạn bè.

Để ủng hộ người yêu, Kolinda từ đó cũng bắt đầu quan tâm đến tình hình quốc tế và quốc nội. Đó cũng chính là bước khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của cô về sau.

Kolinda và Jacob kết hôn năm 1996, và bốn năm sau họ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên Catalina. Đứa con thứ hai của họ là con trai, Luka, sinh năm 2003.

Mùa World Cup 2018 vừa qua, Tổng thống Kolinda đã tạm gác các vấn đề chính trị trong nước để bay sang Nga ủng hộ đội tuyển Croatia. Không sử dụng chuyên cơ, bà bỏ tiền túi mua vé máy bay và bay ở hạng phổ thông cùng các cổ động viên nước mình, mặc áo ô bàn cờ trắng-đỏ (màu áo thi đấu chính thức của đội tuyển Croatia), tự bỏ tiền mua vé vào sân, ngồi trên khán đài giữa các cổ động viên, vỗ tay reo hò cuồng nhiệt mỗi khi đội nhà ghi bàn hoặc kết thúc thắng lợi trận đấu.

Chỉ ở vòng đấu loại trực tiếp, trong tư cách khách mời chính thức, bà Kolinda Grabar-Kitarovic mới ngồi ở khu VIP, cùng với chủ tịch FIFA và các nguyên thủ quốc gia khác. Được biết, bà còn tự trừ lương trong những ngày nghỉ làm để đi cổ vũ đội tuyển.

Kể từ khi đội tuyển Croatia kết thúc thắng lợi vòng bảng tại World Cup 2018, trang Facebook của bà Kolinda Grabar-Kitarovic tràn ngập những câu chuyện về bóng đá, gần như chẳng còn có chỗ cho bất kỳ thông tin nào khác.

Trong trận đấu Nga - Croatia, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã ngồi cạnh Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, họ vui vẻ bắt tay nhau sau mỗi pha ghi bàn của cả hai bên.

Kolinda Grabar-Kitarovic cổ vũ đội nhà trong trận chung kết World Cup 2018

Sau chiến thắng của Croatia, với niềm hân hoan chân thành, Tổng thống đã đến phòng thay đồ của các cầu thủ, hát vang một bài hành khúc. Các fan hâm mộ của đội tuyển Croatia đã đăng trong Twitter một video clip cho thấy nữ Tổng thống của họ đã chúc mừng các cầu thủ trong một bầu không khí thân mật, gần gũi như người nhà.

Trước trận chung kết Croatia - Pháp vài tiếng đồng hồ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Croatia tới Điện Kremlin, trao tặng bà một bó hoa hồng nhung tươi thắm (loài hoa mà bà rất thích), cùng với lời chúc thành công cho đội tuyển. Đáp lại, bà đã trao tặng Tổng thống Nga một chiếc áo thi đấu của đội tuyển Croatia mang số 9 và tên cầu thủ danh dự là Putin. Đây được coi là động thái góp phần làm tan băng trong quan hệ hai nước, vốn bị lạnh nhạt đi sau những sự kiện năm 2014…

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic là một chính trị gia luôn giữ quan điểm sáng tạo đối với hình ảnh của bản thân và không ngại chia sẻ ảnh hay video của mình trên trang Instagram. Bà cho phép người thư ký đại diện đưa lên mạng xã hội những bức ảnh từ các sự kiện chính thức và cả ảnh cá nhân của bà trong sinh hoạt đời thường.

Những thành tựu đáng ghi nhận của bà Kolinda Grabar-Kitarovic:

Nữ Tổng thống đầu tiên của Croatia.

Tác giả của sáng kiến thành lập Ủy ban đại diện các quốc gia có lối thông trực tiếp ra Biển Baltic, Biển Adriatic và Biển Đen.

Tác giả của “Sáng kiến ba vùng biển”.

Tác giả của chương trình tạo việc làm cho các tầng lớp dân cư không được bảo trợ xã hội và chương trình hỗ trợ đầy đủ cho việc khởi nghiệp của phụ nữ.

Người phát triển Chương trình chính trị quốc gia lần thứ năm về bình đẳng giới.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nu-tong-thong-tai-ba-va-xinh-dep-3945575-b.html