Nữ tiếp viên trá hình sẵn sàng thoát y, bán dâm tiền triệu

Thời gian qua, hàng loạt nhà hàng, quán karaoke trá hình cung cấp các dịch vụ 'từ A-Z' cho 'khách làng chơi' tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) bị phát hiện. Tại đây, các nhân viên nữ bị bắt quả ăn mặc gợi cảm, thoát y ngồi ôm ấp khách, thậm chí bán dâm với giá tiền triệu...

Hàng chục nữ tiếp viên thoát y phục vụ khách ở nhà hàng

Nữ nhân viên thoát y...

Ngày 27/5, Đoàn liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 1 phối hợp Công an quận 1 (TP HCM) đã kiểm tra hoạt động nhà hàng Ann (đường Trần Quang Khai, phường Tân Định, quận 1).

Điều đáng nói, tụ điểm này hoạt động karaoke không phép nhưng chính quyền địa phương không hay biết, đến khi kiểm tra các giấy tờ mới phát hiện nhiều vi phạm. Thời điểm kiểm tra, các nhân viên ăn mặc gợi cảm, thoát y ngồi ôm ấp khách.

Trước đó hai ngày, vào rạng sáng 25/5, nhiều trinh sát thuộc các đội nghiệp vụ Công an quận 1 cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 1 đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà hàng Một Trăm Mười trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1.

Tại thời điểm kiểm tra, tuy đã rạng sáng nhưng nhà hàng này vẫn còn sáng đèn, âm thanh sôi động và khách vẫn ra vào. Phát hiện Công an, bảo vệ cùng một số nhân viên định báo động nhưng tất cả đã bị khống chế.

Tại các phòng VIP, Công an phát hiện nhiều nữ tiếp viên đang nhảy thoát y phục vụ khách theo âm thanh sôi động. Trong các phòng, có nhiều nữ tiếp viên ăn mặc “thiếu vải” ngồi cùng phục vụ khách.

Hàng chục người gồm khách, nữ tiếp viên, nhân viên nhà hàng... đã bị đưa về cơ quan Công an để kiểm tra, sàng lọc.

Vào đêm 15/5, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành về Văn hóa Xã hội cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào kiểm tra cơ sở karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài trên đường 37 (phường Tân Quy, quận 7).

Tại phòng vip của quán karaoke, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cô gái mặt bikini đang nhún nhảy trước mặt cách vị khách nước ngoài. Phát hiện có cảnh sát, các “chân dài” vội khoác áo choàng tháo chạy vào nhà vệ sinh.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản về lỗi vi phạm kinh doanh có tính chất khiêu dâm.

Gái bán dâm khai nhận là tiếp viên của nhà hàng Một Trăm Mười. Mỗi lần bán dâm là 2 triệu đồng/lượt.

... sẵn sàng bán dâm

Quay lại vụ việc nhà hàng Một Trăm Mười trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 bị bất ngờ kiểm tra và phát hiện sai phạm. Qua xác minh, công an xác định, các nữ tiếp viên tại nhà hàng này không có hợp đồng lao động với nhà hàng, không có lương, nguồn sống phụ thuộc vào tiền “boa” của khách nên phải ra sức hết lòng phục vụ khách hàng. Thậm chí, nếu khách hàng có nhu cầu các cô gái sẵn sàng... bán dâm.

Cũng vào ráng sáng ngày 25/5, một đoàn kiểm tra khác đã ập vào khách sạn trên đường Trần Khắc Chân, quận 1 (vị trí của khách sạn này cách nhà hàng Một Trăm Mười chỉ vài trăm mét).

Tại một phòng trên tầng 4 khách sạn, đoàn kiểm tra phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Gái bán dâm khai nhận là tiếp viên của nhà hàng Một Trăm Mười, mỗi lần mua bán dâm với giá 2 triệu đồng/ lượt. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý đôi nam nữ trên.

Trước đó, vào tháng 12/2017, cơ quan chức năng TP HCM cũng phát hiện nhân viên quán karaoke không phép bán dâm 1 triệu đồng.

Cụ thể: Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hồ Chí Minh) bát ngờ kiểm tra khách sạn Q.A (đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận) đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại đây.

Qua khai thác 3 cô gái bán dâm khai nhận là nhân viên của nhà hàng Hoàng Châu (phường 7, quận Phú Nhuận). Tếp tục kiểm tra nhà hàng trên, bắt quả tang trong các phòng karaoke không phép có hàng chục cô gái ăn mặc mát mẻ phục vụ khách Vip.

Làm việc với hàng chục nhân viên tại quán trong đó có Nguyễn Văn Sang (38 tuổi, chủ nhà hàng) khai nhận, là người trực tiếp điều hành nhân viên của nhà hàng này. Sang thuê hai quản lý là Lê Thị Thắm và Tô Chúc Phượng làm quản lý điều hành nhân viên.

Mỗi khi khách đến vui chơi, ăn nhậu Thắm và Phương sẽ sắp xếp nhân viên phục vụ, nếu khách có nhu cầu mua dâm, hai đối tượng sẽ điều nhân viên đến khách sạn gần đó bán dâm với 1 triệu đồng tiền phí.

Nhân viên quán karaoke bị bắt quả tang bán dâm.

Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm

Theo thống kê của chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội TP HCM, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 10.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

Trong đó, có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục với trên 4.000 tiếp viên phục vụ.

Trong năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa - xã hội đã tổ chức hơn 10.000 cuộc kiểm tra, phát hiện gần 5.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 500 cơ sở vi phạm về mại dâm, khiêu dâm, kích dục với số tiền xử phạt gần 35 tỷ đồng.

Công an thành phố cũng đã triệt phá 140 vụ tổ chức môi giới mại dâm, kiểm tra hơn 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như, quán bar nhà hang, karaoke, khách sạn và phát hiện nhiều vụ mua bán dâm...

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201805/nu-tiep-vien-tra-hinh-san-sang-thoat-y-ban-dam-tien-trieu-604146/