Nữ tiếp viên karaoke đâm chết đồng nghiệp lĩnh 16 năm tù

Hà và nữ đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bo, sau đó, dẫn đến xô xát và gây ra án mạng. TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Hà 16 năm tù về tội Giết người.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 16 năm tù về tội Giết người. Bị cáo phải bồi thường thiệt hại gia đình nạn nhân hơn 230 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hà và Võ Nguyễn Ngọc T. (19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) cùng là tiếp viên của các quán karaoke ở Mỹ Tho.

Hà tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Hà tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Tối 17/4, T. và Âu Duy Nam (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng nhóm bạn hát tại quán karaoke ở phường 5. Sau đó, Nam gọi thêm Hà đến ngồi cùng. Tối đó, cả nhóm di chuyển đến quán bar New Club để tiếp tục nhậu.

Tại đây, Hà và T. xảy ra cự cãi. Lúc đó, Hà thấy T. nhắn tin cho ai đó nên nghi ngờ cô ta gọi người đến đánh mình. Hà bỏ vào nhà vệ sinh lấy con dao bấm giấu ở thắt lưng với mục đích phòng thân, sau đó đứng đợi T. trước quán bar.

Hà khai rằng khi gặp T., hai người cãi nhau về tiền "bo" và dẫn đến xô xát. Bị T. đánh bằng mũ bảo hiểm, Hà lấy dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-tiep-vien-karaoke-dam-chet-dong-nghiep-linh-16-nam-tu-post1012387.html