Du khách nước ngoài thích thú với các trò chơi dân gian dịp Tết trong Đại nội Huế

Ngay buổi sáng đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, đã có rất đông du khách đến với các công trình di tích cố đô Huế. Tại Đại nội Huế, nhiều trò chơi dân gian, cung đình được Trung tâm BTDTCĐ Huế tổ chức đã thu hút sự sự quan tâm của du khách nước ngoài.

Sáng mùng 1 Tết có rất đông du khách và người dân địa phương đến tham quan Đại nội Huế. Được biết, Trung tâm Di tích Cố đô Huế đã quyết định mở cửa miễn phí cho khách Việt Nam đến tham quan các công trình di tích cố đô Huế từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết

Trong ngày mùng 1 Tết, tại Đại nội Huế diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng mùa Xuân mới Mâu Tuất 2018, bao gồm: Lễ Đổi gác, múa lân sư rồng, các trò chơi cung đình và trình diễn thư pháp, trình tấu Đại nhạc, chương trình nghệ thuật "Âm sắc cung đình". Trong ảnh là Lễ Đổi gác được Trung tâm BTDTCĐ Huế tái thực hiện vào sáng mùng 1 Tết 2018

Tại sân phái trước Điện Thái Hòa diễn ra chương trình múa lân sư rồng chào đón năm mới và du khách

Các vị du khách nước ngoài háo hức chờ đợi

Tranh thủ chụp ảnh

Màn múa lân sư rồng diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người

Những tuyệt kỹ múa lân sư rồng được đội múa thực hiện

Cùng chúc cho một năm mới cùng nhiều điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người

Sân phía sau Điện Thái Hòa là không gian của các trò chơi dân gian và trình diễn thư pháp

Cùng đổ xăm hường kiếm vận may đầu năm

Các em nhỏ thì bị thu hút bởi trò bầu cua

Những người nội tâm thì hướng về vị trí của các thầy viết thư pháp

Du khách nước ngoài thích thú tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết của cổ truyền của Việt Nam

Cũng trong sáng ngày mùng 1 Tết, người dân cố đô Huế đổ dồn về các ngôi chùa trên địa bàn để cầu may

Tuyến đường Điện Biên Phủ, con đường có nhiều ngôi chùa nổi tiếng, đặc biệt là chùa Từ Đàm luôn trong tình trạng kẹt cứng người và xe cộ

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/du-khach-nuoc-ngoai-thich-thu-voi-cac-tro-choi-dan-gian-dip-tet--trong-dai-noi-hue-d70507.html