Nữ tiếp viên 21 tuổi bị bố mẹ của người tình tổ chức đánh ghen, nhốt trong quán karaoke

Thấy con trai (đã có vợ) sống như vợ chồng một nữ tiếp viên, vợ chồng chủ quán karaoke cùng con dâu đã đến đánh ghen....

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật", xảy ra tại quán karaoke H.L. (thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông).

6 đối tượng bị tạm giữ là Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi).

Các đối tượng trong vụ đánh ghen. Ảnh: Vietnamnet

Các đối tượng trong vụ đánh ghen. Ảnh: Vietnamnet

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị M.N (21 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) có làm việc tại quán karaoke do bà Loan làm chủ. Trong thời gian này, N. có mượn của bà Loan 40 triệu đồng. Đặc biệt, N. nảy sinh tình cảm với N.Đ.H (con trai của bà Loan, đã có vợ). H. có vợ là Nguyễn Thị Mai Ng. (29 tuổi).

Cuối tháng 9/2020, H. đến tỉnh Long An làm công nhân. Sau đó, N. cũng nghỉ việc tại quán karaoke, dọn đến sống cùng H.

Phát hiện sự việc, bà Loan cùng các đối tượng nói trên đến chỗ H. làm việc để bắt ghen. Tại đây, khi phát hiện H. đang chở N., nhóm người này đã xông vào đánh, cắt tóc N. rồi dùng điện thoại quay video, tung lên mạng xã hội.

Sau đó, nhóm đối tượng đưa N. lên xe ô tô chở về An Giang, nhốt tại quán karaoke rồi điện thoại cho gia đình N. yêu cầu mang 40 triệu đồng đến trả nợ.

Người thân của N. sau đó lên cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên làm viêc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-tiep-vien-21-tuoi-bi-bo-me-cua-nguoi-tinh-to-chuc-danh-ghen-nhot-trong-quan-karaoke-a345199.html